Kiến nghị Thủ tướng cơ chế cải tạo 17 nhà gỗ bên sông Hồng
UBND thành phố Hà Nội vừa kiến nghị Thủ tướng hai phương án xây dựng, cải tạo 17 nhà gỗ ngoài đê sông Hồng. Thời gian qua, dự án này triển khai chậm do "vướng" Pháp lệnh Đê điều, dù nằm trong diện đặc biệt nguy hiểm, cần phải phá dỡ.
Theo phương án 1, UBND thành phố đề nghị được lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực 17 nhà gỗ tại phường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm. Trên cơ sở đó lập dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng, trước mắt là tại vị trí 7 ngôi nhà gỗ đặc biệt nguy hiểm, giải quyết tái định cư tại chỗ cho các hộ gia đình.
Khi lập quy hoạch và triển khai dự án xây dựng, UBND thành phố sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện, đảm bảo các nguyên tắc: mật độ xây dựng thấp hơn hiện trạng, công trình thuận theo hướng dòng chảy. Toàn bộ diện tích tầng 1 sử dụng làm công cộng, không bố trí nhà ở, đảm bảo quy định về quản lý đê điều, bãi sông và thoát lũ.
 |
| Những ngôi nhà gỗ rất dễ bị cháy. Ảnh: Anh Tuấn |
Phương án 2, trường hợp do quy định của Pháp lệnh đê điều không thể triển khai được theo phương án trên, UBND TP đề nghị Thủ tướng cho phép xây dựng lại 7 ngôi nhà gỗ 2 tầng đặc biệt nguy hiểm theo hướng xây dựng 3 nhà theo đúng vị trí, tầng 2 và 3 để tái định cư. Phương án này chỉ giải quyết bức xúc trước mắt, không phù hợp với kiến trúc đô thị của Hà Nội.
Theo đề xuất của Sở Tài nguyên môi trường Nhà đất, thành phố sẽ xây dựng những tòa nhà từ 6 đến 9 tầng cho 624 hộ dân. Tuy nhiên, phương án này vướng phải quy định Pháp lệnh đê điều, chỉ được xây dựng trên hiện trạng cũ. Trong 17 ngôi nhà, Sở Tài nguyên môi trường Nhà đất đã tiến hành gia cố 10 ngôi nhà; 7 nhà nguy hiểm hơn đã có phương án phá dỡ song chưa thực hiện.
Chiều 20/3, ông Lê Quý Đôn, Phó chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành khẩn trương tái định cư cho các hộ dân tại 7 ngôi nhà gỗ trước tháng 6, để tránh nguy hiểm đến tính mạng nhân dân trong mùa mưa bão.
Hà Nội cũng kiến nghị Thủ tướng hoàn thiện dự án khu nhà ở tại khu 4,2 ha Phúc Xá, quận Ba Đình để làm quỹ nhà chung chuyển cho các hộ dân.
Trước đó, UBND thành phố cũng đã ra quyết định thu hồi 7.900 m2 đất của 7 ngôi nhà gỗ để thực hiện di chuyển, đầu tư xây dựng nhà ở để tái định cư cho các hộ dân. Tuy nhiên, diện tích thu hồi đã lấn vào khu vực dân cư lân cận. Ông Đôn đã chỉ đạo các ngành rà soát, lập lại quy hoạch tại khu vực này trên nguyên tắc thu hồi đúng diện tích khu nhà và phần đất mà các hộ dân lấn chiếm, trình thành phố ra quyết định sửa đổi việc thu hồi trước đây.
Đoàn Loan