Thứ ba, 14/3/2006, 06:08 GMT+7

Trường cho học sinh nghèo vừa xây xong đã lún nứt

Theo nguồn tin của VnExpress, Bộ GD&ĐT đang hoàn tất báo cáo Thủ tướng về kết quả kiểm tra việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường học tại 3 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Phú Yên. Hàng loạt sai phạm đã bị phát hiện như thi công chậm, không đạt chất lượng, mua thiết bị lãng phí tiền tỷ.

Sau khi báo chí thông tin về hàng loạt tiêu cực trong việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường học tại Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Phú Yên, ngày 13/1, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có công văn yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với bộ, ngành kiểm tra vụ việc. Dự kiến trong tháng 3, Bộ GD&ĐT sẽ báo cáo Chính phủ kết quả kiểm tra với nhiều sai phạm.

Tạo điều kiện cho nhà thầu chiếm dụng tiền tỷ

Với lý do đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tại Quảng Ngãi, các chủ đầu tư (thực chất là chính quyền địa phương) đã thanh toán thêm một phần khối lượng công việc dở dang cho các nhà thầu. Việc làm này đã tạo điều kiện cho các nhà thầu chiếm dụng hơn 2,7 tỷ đồng của nhà nước.

Tiền ứng trước nhưng tiến độ xây dựng các trường học tại Quảng Ngãi khá ì ạch. Đầu năm 2006, 68 phòng học do công ty cổ phần xây dựng COSEVCO 72 thầu vẫn đang bị "treo". Nhiều phòng học do đơn vị này thi công đã chậm so với kế hoạch hơn 1 năm. Đoàn liên ngành yêu cầu UBND Quảng Ngãi phải xem xét khả năng hoàn thành công việc của COSEVCO 72. Trường hợp không đủ khả năng, phải tìm nhà thầu khác thi công đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ chương trình kiên cố hóa (tháng 6/2006).

Công trình THCS Dân tộc nội trú Trà Bồng (Quảng Ngãi) thi công dang dở. (SGGP)

Đoàn liên ngành cũng phát hiện việc chênh lệch dự toán bất hợp lý giữa các huyện. Với cùng điều kiện địa chất, quy mô xây dựng, cùng đơn vị thiết kế nhưng kinh phí xây dựng lại chênh lệch hơn 50 triệu đồng/trường. Cụ thể, huyện Mộ Đức phê duyệt dự toán cho trường THCS Đức Lợi 986 triệu đồng. Trong khi, THCS liên xã An Môn Sở Xây dựng phê duyệt dự toán chỉ có 928 triệu. Đoàn liên ngành đã yêu cầu tỉnh phải có kết luận đúng sai và có hình thức xử lý.

Theo thiết kế xây dựng, tường lớp học dày 15 cm nhưng thực tế xây dựng, độ dày của tường không đúng với thiết kế. Đoàn thanh tra đã trừ giá trị khối lượng xây tường của các công trình kiên cố hóa của tỉnh Quảng Ngãi trên 500 triệu đồng.

Trường mới xây đã lún nứt, thấm mái

Từ 20 đến 23/2, đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường học tại Phú Yên. Theo dự thảo kết luận của đoàn, tiến độ giải ngân của tỉnh thuộc loại chậm nhất cả nước. Nguyên nhân chính là do sai sót trong khâu chỉ đạo. UBND Phú Yên đã phân cấp toàn bộ cho xã làm chủ đầu tư, trong khi năng lực của cán bộ xã còn hạn chế.

Tiến độ thi công chậm, chất lượng trường học tại Phú Yên cũng không đảm bảo. Mới đưa vào sử dụng nhưng trường THCS Nguyễn Hoa, xã An Lĩnh, huyện Tuy An đã xuất hiện các vết nứt ở tường dọc tầng 1, vết nứt xuất hiện từ mép cửa số xuống chân tường.

Tại trường tiểu học Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, trường mầm non thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, cũng có hiện tượng lún nứt bậc tam cấp. Nhiều lớp bị nứt tường, thấm mái. Đoàn kiểm tra đã kiến nghị chủ đầu tư phải gấp rút sửa chữa, đảm bảo điều kiện học tập của học sinh.

Quyết định vượt thẩm quyền gây lãng phí 3,66 tỷ đồng

Với lý do khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có quy định 498 ngày 14/3/2003 về sử dụng cửa nhựa đối với các dự án đầu tư xây dựng do địa phương quản lý. Kiên cố hóa trường học - chương trình mục tiêu quốc gia - cũng "bị ép" phải dùng cửa nhựa do địa phương sản xuất.

Tuy nhiên, theo công văn 2259 ngày 31/12/2004 của Bộ Xây dựng gửi Thủ tướng, chất lượng cửa nhựa khó đảm bảo được yêu cầu về tính kiên cố của công trình, giá thành lại cao. Theo tính toán của ngành xây dựng, giá cửa nhựa dùng cho một phòng học đắt hơn cửa gỗ gần 5 triệu đồng, tuổi thọ chỉ đảm bảo 20 năm, trong khi yêu cầu của chương trình kiên cố hóa là 50 năm trở lên.

Theo đoàn kiểm tra liên ngành, việc UBND Lạng Sơn "ép" chương trình mục tiêu quốc gia phải dùng hàng "địa phương" là vượt thẩm quyền. Việc xử lý sửa sai của tỉnh cũng tiến hành rất chậm. Khuyến cáo của đoàn liên ngành từ cuối năm 2004, nhưng đến ngày 25/11/2005, Chủ tịch UBND Lạng Sơn mới ký công văn thông báo việc thôi bắt buộc dùng cửa nhựa. Khi có quyết định này, 735 phòng học đã phải dùng cửa nhựa, chi phí tăng thêm so với dùng cửa gỗ khoảng 3,66 tỷ đồng.

Trao đổi với VnExpress, Vụ phó Kế hoạch Tài chính Trần Duy Tạo cho biết, trong thời gian tới sẽ thanh tra tài chính các dự án kiên cố hóa trường học. Ngày 13/3, Ban chỉ đạo chương trình kiên cố hóa trường học đã có công văn gửi 13 tỉnh thành có tiến độ giải ngân chậm so với tình hình chung.

Việt Anh

Ý kiến của bạn

 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Ngày 9/11, một tuần sau khi bão lũ tàn phá, nhiều vùng dân cư ở Phú Yên vẫn chưa rút hết nước, điện cũng không. Người dân bắt đầu dựng lại nhà từ cái nền còn trơ gạch, trẻ con phơi sách vở chuẩn bị đến trường... Ảnh: Trí Nguyễn..
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao