Thứ ba, 7/2/2006, 06:01 GMT+7

Nhiều nguy cơ bùng phát dịch cúm trở lại

Gia cầm không rõ nguồn gốc, không dấu kiểm dịch được bọc trong 2 lần nylon. Ảnh: N.T.

Hôm nay là ngày thứ 52 Việt Nam không có thêm ổ dịch cúm gia cầm và đã hơn 80 ngày không có thêm người nào nhập viện vì virus H5N1. Nhưng Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát vẫn khẳng định: Nguy cơ phát dịch còn rất cao.

Chiều 7/2, chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm gia cầm, Bộ trưởng Phát tỏ ra lo lắng vì hiện có rất nhiều điều kiện thuận lợi để virus H5N1 hoành hành. Thứ nhất là thời tiết lạnh, dịch đang lây lan mạnh ở các nước như: Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Iraq. Thứ hai, mặc dù đã có chủ trương hạn chế phát triển đàn thuỷ cầm, nhưng bà con vẫn tiếp tục cho ấp mới khiến tỷ lệ gia cầm được tiêm văcxin phòng dịch giảm xuống.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong các ngày 26-28/1, Bộ này đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra việc hỗ trợ tiêu hủy gia cầm tại Hải Dương và Bắc Ninh. Hải Dương thực hiện rất tốt, còn tại Bắc Giang, đoàn phát hiện báo cáo số liệu tiêu hủy gia cầm chưa chính xác. Từ nay đến 20/2, cơ quan này tiếp tục kiểm tra tại một số tỉnh.

"Đặc biệt, từ khi khống chế được dịch, nhiều địa phương chủ quan, buông lỏng công tác phòng chống. Gà vịt lại được thả rông, buôn bán, giết mổ không theo quy hoạch", ông Phát nói. Điều này cũng được Cục trưởng Thú y Bùi Quang Anh xác nhận. Qua kiểm tra của 10 đoàn công tác tại 18 tỉnh thành phố dịp trước Tết, ở một số chợ nội thành còn hiện tượng người dân tự ý kinh doanh gia cầm sống, không rõ nguồn gốc, không có kiểm dịch.

Bộ trưởng Phát khẳng định ngay trong tuần này sẽ chỉ đạo các cơ quan và địa phương tập trung tuyên truyền để người dân cảnh giác với virus cúm; tiếp tục tiêu độc khử trùng chuồng trại, cơ sở giết mổ, buôn bán gia cầm; chuẩn bị tiêm phòng văcxin cúm cho đàn gia cầm trong năm 2006. Trước đó, Bộ Nông nghiệp đã quyết định kéo dài thời gian ngừng ấp vịt đến hết ngày 28/2/2007.

Riêng về việc nghiên cứu văcxin cúm, Viện trưởng Thú y Trương Văn Dung cho biết, cơ quan này cùng với Viện Công nghệ sinh học đã sản xuất và tiêm thử nghiệm văcxin cúm cho đàn ngan dịp trước Tết, nay chưa cho kết quả. Thời gian tới sẽ tiêm thử nghiệm trên đàn vịt và gà. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu tiêm phòng cho đàn gia cầm trong nước (dự kiến tiêm sau tháng 3), trước mắt Việt Nam vẫn nhập văcxin của Trung Quốc.

Như Trang

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao