Thứ sáu, 30/9/2005, 04:06 GMT+7

Hà Nội chuyển 3.600 ha đất trồng lúa để phát triển đô thị

Đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Ảnh: Anh Tuấn

5 năm qua, tốc độ đô thị hoá của thủ đô Hà Nội rất nhanh nên dẫn đến biến động lớn về đất đai. Theo thống kê của UBND thành phố, 3.676 ha đất nông nghiệp đã được chuyển đổi để xây dựng khu đô thị mới, trụ sở cơ quan, công trình văn hoá thể thao, đường giao thông...  

Trong đó, có 600 ha đất nông nghiệp đã xây dựng các khu đô thị lớn như Định Công, Linh Đàm, Trung Hoà - Nhân Chính, Mỹ Đình, Nam Thăng Long; khoảng 1.800 ha cho xây dựng cơ quan, khu công nghiệp, làng nghề, mở đường...

Tính đến nay, diện tích đất tự nhiên của Hà Nội là 92.000 ha, trong đó, đất nông nghiệp là 47.000 ha, còn lại là đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

Từ năm 2001 đến nay, thành phố đã thu hồi trên 80 ha đất hoang hoá, sử dụng sai mục đích. Trong năm nay, thành phố dự kiến lập hồ sơ thu hồi đất của 24 tổ chức vi phạm Luật đất đai. Hiện các cơ quan chức năng đã kiểm tra 7 đơn vị và đã thu hồi được 5 ha đất.

Đoàn Loan

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao