Thứ tư, 7/9/2005, 09:16 GMT+7

18 lao động Việt Nam bị đem 'bỏ chợ' tại Malaysia

Số lao động trên được Trung tâm Xuất khẩu lao động trực thuộc Công ty Dịch vụ XNK - TTCN các tỉnh phía Nam (Coopimex) đưa sang Malaysia đang bơ vơ nơi xứ lạ quê người, việc làm không có mà về nước cũng không xong.

Do hoàn cảnh khó khăn, 18 lao động tìm đến Trung tâm Giáo dục định hướng và xuất khẩu lao động - trực thuộc Công ty Coopimex - với hy vọng đổi đời khi sang Malaysia làm công nhân xây dựng. Thế nhưng ngay từ đầu, đơn vị xuất khẩu lao động đã "có vấn đề" khi kéo dài thủ tục 1 năm. Đến khi có giấy gọi vào công ty, người lao động lại phải nằm chờ thêm 2 tháng nữa mới được xuất cảnh vào ngày 23/3/2004.

Khi đến Kuala Lumpur thì đại diện Coopimex bỏ đi mất sau khi đã thu lợi từ phí dịch vụ. Số lao động này lang thang ở sân bay suốt 5 ngày thì có đơn vị môi giới tại Malaysia đến đưa đi làm việc tại một số công ty không hề có trong hợp đồng.

Đến khi hết hạn visa, những công ty này không nhận họ vào làm việc nữa. Mọi liên lạc với đại diện Coopimex tại Malaysia đều vô vọng, họ phải tự mình tìm cách trở về Việt Nam. Nhưng visa thì hết hạn, việc làm không có, công ty xuất khẩu lao động thì cũng "hô biến". Thế là bắt đầu một chuỗi ngày bơ vơ nơi xứ người và trốn chui trốn lủi dưới sự truy bắt của cảnh sát Malaysia.

Trước đây, Công ty Coopimex có đến 3 trung tâm xuất khẩu lao động. Cuối năm 2003, 3 trung tâm sáp nhập lại làm một là Trung tâm Xuất khẩu lao động Trasulacen do ông Đàm Trung Bắc làm giám đốc. Theo ông Bắc, đây là số lao động do trung tâm nơi ông Phạm Xuân Thường làm giám đốc chịu trách nhiệm quản lý. Cuối năm 2003, trung tâm này giải thể, ông Thường nghỉ việc. Từ đó, mọi hồ sơ bàn giao về cho Trung tâm Trasulacen. Hiện nay, Công ty Xây dựng Ceria Bersama là nơi 18 lao động sang làm việc đã phá sản nên không biết họ đi đâu.

Trong hợp đồng giữa người lao động và Công ty Coopimex có ghi rõ: "người lao động phải nộp phí dịch vụ của Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật hiện hành cho Công ty Coopimex (trong 24 tháng)...". Ông Bắc còn cho biết, sau 2 năm, công ty sẽ không phải lo cho người lao động phần chi phí máy bay về nước, chi phí visa...

"Công ty đang tìm cách liên lạc và tập trung các lao động lại để đưa về một lượt, vì chi phí ăn ở trong một tháng chờ làm thủ tục hồi hương không phải là ít nên cần tập trung họ lại để làm luôn thể" - ông Bắc nói.

(Theo Thanh Niên)

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao