Kiểm điểm 61 trường không gửi báo cáo 'hậu kiểm'
 |
| Rà soát hồ sơ thí sinh đăng ký nguyện vọng 2. |
Trao đổi với VnExpress chiều 14/4, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long cho biết, Bộ vừa có văn bản yêu cầu 61 trường kiểm điểm trách nhiệm, xử lý cán bộ vi phạm, không báo cáo việc rà soát thí sinh trúng tuyển. Kết quả xử lý gửi về Bộ trước 20/5.
Theo ông Long, các trường này đã vi phạm chế độ báo cáo, tại điều 41 Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ. Theo quy định, ngày 31/12/2004, các trường phải báo cáo kết quả "hậu kiểm" thí sinh trúng tuyển về Bộ GD&ĐT. Nhưng đầu tháng 4, khi Công an Hà Nội phát hiện vụ án vào ĐH bằng giấy báo điểm "rởm", vẫn còn 61 trường chưa gửi báo cáo. Trong số này, có 17 trường tổ chức thi và 44 trường không tổ chức thi.
Ngoài việc xử lý các trường hợp vi phạm, Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các trường chưa "hậu kiểm" phải yêu cầu các trường tổ chức thi xác nhận kết quả thi của thí sinh. Đồng thời, căn cứ điểm thi đã công bố trên mạng của Bộ năm 2004 để đối chiếu kiểm tra và phối hợp với Công an xử lý những trường hợp vi phạm. Những trường đã kiểm tra kỹ kết quả thi của thí sinh vẫn phải rà soát lại. Nếu có phát hiện gian lận xử lý theo quy chế.
Hiện nay, một số trường xét tuyển nguyện vọng 2,3 khi nhờ các trường tổ chức thi xác nhận điểm của thí sinh, đã không nhận được hồi đáp. Trả lời VnExpress về vấn đề này, Thứ trưởng Long cho biết, các trường tổ chức thi phải có trách nhiệm xác nhận kết quả của thí sinh. Nếu vi phạm, sẽ xử lý theo quy chế. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT chưa thấy các trường có văn bản phản ánh vấn đề này.
Đầu tháng 4, Công an Hà Nội đã phát hiện một đường dây làm giả giấy báo điểm do Phạm Huy Hồng sinh năm 1964, trú phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng cầm đầu. Thủ đoạn của đường dây Phạm Huy Hồng xuất phát từ việc, mùa tuyển sinh 2004, Bộ GD&ĐT quy định, thí sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng trong hồ sơ. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi để tham gia xét tuyển vào các trường còn chỉ tiêu.
Hồng cùng đồng bọn đã dùng phiếu báo điểm giả nâng kết quả thi của thí sinh để họ trúng tuyển vào nguyện vọng 2,3. Theo cơ quan điều tra, gần chục sinh viên của ĐH Sư phạm và Lâm nghiệp đã bị phát hiện, đuổi học. Hàng chục sinh viên các trường khác như Học viện Tài chính, ĐH Y Hà Nội, ĐH Vinh, ĐH Huế, ĐH Hải Phòng... đang trong tầm ngắm.
Việt Anh