Thiết lập 'đường dây nóng' tố cáo nhũng nhiễu
Hôm nay, trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ sẽ trình chương trình thanh tra công vụ năm 2005, làm cơ sở để triển khai công tác thanh tra trong các lĩnh vực đang gây nhiều bức xúc về lề lối, tác phong làm việc của công chức.
Chương trình thanh tra công vụ cùng các quy định pháp lý cho tổ chức thanh tra sẽ được Chính phủ quyết định tại phiên họp này. Hiện nay, ngoài Pháp lệnh cán bộ, công chức (sửa đổi) và hệ thống các nghị định, chưa có khuôn khổ pháp lý cụ thể cho lĩnh vực này.
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc, chương trình thanh tra công vụ sẽ tạo cơ sở cho việc kiểm tra chức trách cán bộ, công chức đang thực thi nhiệm vụ do nhà nước giao, qua đó giảm bớt phiền hà, chậm trễ của bộ máy hành chính nhà nước, cải thiện hơn nữa mối quan hệ của các cơ quan nhà nước với dân. Trong thời gian tới, sẽ tập trung thanh tra vào một số lĩnh vực nổi cộm như việc thực hiện Luật đất đai, đầu tư, cấp phép kinh doanh, hộ khẩu, hộ tịch...
Hiện nay, các tỉnh, thành đều đã thực hiện cơ chế “một cửa”. Cơ chế này đòi hỏi phải công khai hóa các thủ tục, quy trình, các loại giấy tờ cần thiết, quy định thời gian giải quyết; các phí, lệ phí... Như vậy, người dân có thể giám sát cán bộ, công chức. Ông Phúc cho biết, sẽ có nhiều kênh tiếp nhận thông tin của người dân, như thiết lập các “đường dây nóng” phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu.
Theo dự thảo Quy chế, lực lượng thanh tra công vụ sẽ gồm thanh tra của Bộ Nội vụ và các sở Nội vụ. Lực lượng thanh tra có thể không thông báo trước kế hoạch cho cơ sở, thậm chí giả làm người dân đến làm thủ tục hành chính. Việc xử lý công chức vi phạm vẫn áp dụng theo Pháp lệnh công chức sửa đổi.
"Chúng tôi đang nghiên cứu hình thức xử lý cấp tốc để thanh tra công vụ có quyền xử lý nhanh. Trong Nghị định Chính phủ sắp ban hành sẽ có một quy định việc này. Thấy trường hợp nhũng nhiễu quá đáng thì thanh tra công vụ có thể tạm đình chỉ công tác cán bộ để giải quyết", ông Phúc nói.
Việt Anh