Có chứng minh thư mới mua được vé tàu Tết
Tổng công ty Đường sắt VN vừa ban hành kế hoạch chạy tàu Tết Ất Dậu. Theo đó, khách mua vé đi trong các ngày từ 20 đến 28 tháng chạp âm lịch và từ mùng 3 đến 10 tháng giêng, các ga phải ghi họ tên khách và số chứng minh thư trên vé.
Trường hợp mất hoặc không có giấy chứng minh thư thì hành khách phải có giấy tờ tùy thân do chính quyền địa phương cấp. Mọi trường hợp đi tàu có tên và số chứng minh thư sai với ghi trên vé đều bị coi là không hợp lệ.
Trao đổi với VnExpress sáng nay, ông Vương Đình Khánh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN, cho biết: "Thực ra ngay nhân viên nhà tàu cũng rất phản đối chuyện mua vé phải có chứng minh thư vì nó khá rườm ra, mất thời gian. Tuy nhiên, quy định này chỉ thực hiện trong 15 ngày đông nhất của dịp Tết Ất Dậu. Mục đích là hạn chế tình trạng đầu cơ, mua vé chợ đen, đảm bảo an ninh trong những chuyến tàu đông".
Theo kế hoạch, bắt đầu từ 15/12 (tức ngày 4/11 âm lịch), các ga được phép tổ chức bán vé tàu Tết. 35% lượng vé chiều số lẻ (Hà Nội - TP HCM) sẽ được chuyển vào Sài Gòn để ga này bán vé khứ hồi cho hành khách. Tuy nhiên, ông Khánh giải thích, đây chỉ là kế hoạch dự trù cho cả những tuyến tàu chạy bổ sung trong dịp Tết. Còn đối với 5 đôi tàu Thống Nhất đang chạy ổn định (từ E1/2 đến S7/8), hành khách có thể mua vé ngay từ đầu tháng 12.
Tổng công ty cho phép các tàu Thống Nhất được bán vé ghế phụ (trừ tàu E1/2), số ghế phụ bằng 15% tổng lượng vé. Các ga chỉ được bán loại vé này khi đã bán hết phương án chính và chỉ được bán sau khi có lệnh của Ban chỉ đạo vận tải Tết. Tỷ lệ bán vé ghế phụ tại các ga và thời điểm bán vé ghế phụ sẽ được thông báo sau.
Cùng với kế hoạch bán vé, ngành đường sắt đã lên kế hoạch tăng tàu. Theo đó, ngoài 5 đôi tàu chính thức, từ ngày 16 tháng chạp chạy tăng thêm 1 đôi và tăng dần đến ngày 20 tháng chạp thì chạy đủ 12 đôi. Trong 3 ngày Tết (từ 30 tháng chạp đến ngày mùng 2 Tết) sẽ chỉ có 3 đôi tàu chính thức. Sau Tết sẽ tổ chức chạy đủ 12 đôi và giảm dần đến 20 tháng giêng chạy 5 đôi như dịp trước Tết.
Để tận dụng chiều rỗng của các tàu Thống Nhất chạy thêm và giảm mật độ chạy tàu trên khu đoạn Hà Nội - Vinh, trong thời gian cao điểm chạy tàu Tết sẽ bãi bỏ tàu V1/2. Luồng hành khách tuyến Hà Nội - Vinh và ngược lại sẽ được chuyên chở trên các tàu Thống Nhất chạy thêm. Riêng với tàu hàng, hằng ngày ngành đường sắt vẫn duy trì 3 đôi tàu.
Như Trang