Kênh, rạch ở TP HCM đang bị thu hẹp
 |
| Công ty Đầu tư và phát triển đô thị đã cho lấp con rạch tại phường Bình An, Q.2. |
Hiện có khoảng 500 km kênh, rạch đang bị san lấp tùy tiện, trái phép dưới mọi hình thức. Do giá đất tăng cao nên không chỉ người dân lấn chiếm để ở hoặc buôn bán nhỏ ven sông, mà nhiều đơn vị xây dựng đã san lấp với quy mô lớn.
Rạch Ông Kích đã bị lấp với diện tích 45.000 m2 do Công ty PMH làm chủ đầu tư, trên kênh Tham Lương với diện tích 1.500 m2 do ông Trần Văn Phước làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, phần lớn biện pháp xử lý vi phạm chỉ dừng lại ở việc lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế giải tỏa.
Tình hình tiêu thoát nước ở khu vực quận 2 và Bình Thạnh ngày càng bị tắc theo tiến độ lấp rạch của hơn 20 dự án tại khu tứ giác xa lộ Hà Nội - Lương Định Của - Trần Não - liên tỉnh lộ 25 thuộc quận 2. Trong đó, chỉ có một số dự án có vị trí gần đường Trần Não kết nối hệ thống thoát nước ra trục đường này, còn các dự án khác hệ thống thoát nước chạy... lòng vòng trong khu đất và đổ ra bất cứ chỗ nào.
Tại khu tứ giác ở quận 2, văn bản của Sở Xây dựng ngày 7/6 ghi: “Theo quy hoạch được duyệt, diện tích rạch bị san lấp khoảng 15 ha trên tổng số 17,7 ha diện tích kênh rạch tự nhiên là quá lớn, làm mất các trục tiêu thoát nước tự nhiên sẵn có...”. Không chỉ vậy, nhiều kênh rạch mới cũng đang bị tiếp tục san lấp. Tháng 7, Công ty cổ phần Đức Thành làm văn bản xin được lấp toàn bộ rạch để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư Hưng Long trên địa bàn xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Lý do đưa ra là “rạch chỉ phục vụ nhu cầu tưới tiêu của người dân”.
Song, theo kiểm tra thực địa của Sở Giao thông công chánh, các nhánh rạch trong khu đất của dự án làm nhiệm vụ thoát nước cho toàn bộ khu đất của dự án và các vùng lân cận. Sở yêu cầu chủ đầu tư không được lấp ba rạch có chiều rộng trung bình 6-10 m. Dự án khu dân cư Hưng Long còn đang trong giai đoạn đền bù, chưa giải tỏa để san lấp nên hiện trạng vẫn còn.
Ban quản lý khu nam thành phố cho biết đến tháng 8, tại khu vực này(thuộc địa bàn huyện Bình Chánh, Nhà Bè, một phần quận 7 và quận 8) có 48 dự án và công trình đầu tư nước ngoài, 65 dự án đầu tư trong nước được cấp phép với tổng diện tích hơn 1.500 ha. Với hệ thống kênh rạch chằng chịt như ở khu nam, dự án có quy mô chỉ 1 ha cũng đủ đụng đến mấy con rạch, chắc chắn phải có đến hàng trăm hecta kênh rạch bị san lấp.
Theo ông Huỳnh Văn Tưởng, trưởng phòng địa chính ban quản lý khu nam, ban quản lý không được giao quản lý phần kênh rạch nên dù có biết rạch bị san lấp cũng không làm gì được. “Quả bóng” được chuyền lên Sở Giao thông đô thị. Ông Ngô Quang Mãnh, Phó phòng quản lý dịch vụ đô thị, thừa nhận “Sở Giao thông công chánh có nhiệm vụ quản lý hệ thống kênh rạch nhưng đã quản lý không hiệu quả".
Một chủ đầu tư trong khu tứ giác của quận 2 cho biết, trong quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết của Kiến trúc sư trưởng (nay là Sở Quy hoạch kiến trúc) không yêu cầu giữ hay lấp rạch nào, mà chỉ ghi: “Tất cả công trình phải xây dựng hệ thống xử lý nước cục bộ, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung khu vực dọc các trục giao thông chính”.
Đó là lý do các dự án có quy mô nhỏ không gần các trục giao thông chính để nước thoát lòng vòng. Và các đơn vị thi công đã lấp một diện tích kênh rạch rất lớn trong các dự án thuộc các quận huyện có hệ thống kênh rạch chằng chịt (như huyện Bình Chánh, Nhà Bè, quận 2, 7, 8...) trong nhiều năm qua.
Ông Trần Đình Phú, Phó giám đốc Sở Giao thông công chánh khẳng định: “San lấp kênh rạch trái phép là việc làm đáng phê phán, chúng tôi không khoan nhượng... Tuy nhiên, từ trước đến nay ta không làm nên nay phải trả giá cho bài học này”. Ông Phú cũng cho biết, trong thời gian tới, sẽ phải phối hợp chặt chẽ hơn với chính quyền địa phương để có biện pháp hữu hiệu trong công tác quản lý hệ thống kênh rạch.
(Theo Tuổi Trẻ)