Thứ sáu, 14/5/2004, 09:45 GMT+7

Quyền lợi của lưu học sinh được giải quyết sau... 1 năm

Sáng nay, Nguyễn Đình Hải, sinh viên đang học tại Hàn Quốc, người khốn khổ vì học bổng ngân sách nhà nước, cho VnExpress biết, vừa nhận được 1.250 USD từ đề án 322. Như vậy, sau gần một năm liên tục gửi đơn kêu cứu về Bộ giáo dục và Đào tạo, lưu học sinh này mới được nhận mức sinh hoạt phí tối thiểu.

Tuy nhiên, anh Hải cho biết, Ban điều hành đề án đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (đề án 322) không hề thông báo cho anh lý do gửi số tiền 1.250 USD nói trên. Anh cũng hoàn toàn bất ngờ khi qua VnExpress mới biết rằng Bộ Tài chính đã quyết định tăng mức sinh hoạt phí hằng tháng cho lưu học sinh Hàn Quốc từ 250 lên 500 USD từ ngày 8/2.

"Ngày 23/2, trong thư trả lời giáo sư hướng dẫn tôi, ông Phạm Sỹ Tiến (trưởng ban điều hành đề án) vẫn khẳng định sinh hoạt phí của lưu học sinh ở Hàn Quốc chưa thay đổi. Tôi vẫn chỉ nhận được 1.500 USD sinh hoạt phí trong 6 tháng đầu năm nay. Ngày 6/5, tôi đã nhận được email của Ban điều hành 322 nhưng cũng không thấy đề cập vấn đề sinh hoạt phí được nâng lên 500 USD/tháng", anh Hải cho biết.

Trao đổi với VnExpress, ông Phạm Sỹ Tiến không giải thích được lý do tại sao chưa thông báo cho anh Hải biết sinh hoạt phí của anh đã được nâng lên 500 USD/tháng từ tháng 2. Ông chỉ cho biết, sau khi Bộ Tài chính đồng ý nâng mức sinh hoạt phí cho lưu học sinh Hàn Quốc, ngày 21/4, Ban điều hành mới quyết định cấp bổ sung 5 tháng tiền sinh hoạt phí bổ sung (từ tháng 2 đến tháng 6). Tổng số tiền là 1.250 USD.

Anh Hải khẳng định, ĐH Seoul (Seoul National University) cấm không cho lưu học sinh đi làm và quản lý sinh viên theo giờ hành chính. Ngày cuối tuần, sinh viên vẫn phải làm việc tại phòng thí nghiệm. Do vậy, lưu học sinh tại đây khó có cơ hội tìm việc làm thêm.

Tháng 6/2003, anh Hải đã gửi thư kêu cứu về Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng đến tháng 11, bộ này mới có văn bản đề xuất với Bộ Tài chính nâng sinh hoạt phí. Sau đó 3 tháng, Bộ Tài chính mới có văn bản đồng ý. Và phải đợi hơn 2 tháng nữa, sau khi có sự thống nhất giữa hai bộ Giáo dục và Tài chính, Ban điều hành đề án 322 mới gửi tiền phí bổ sung cho anh Hải. Như vậy, mức sinh hoạt phí tối thiểu cho một lưu học sinh đã được các bộ nghiên cứu, giải quyết sau... 1 năm.

"Tôi vô cùng thất vọng với cách hành xử của bộ Giáo dục và Tài chính. Tôi được cử đi học và làm bổn phận của một cán bộ. Nhưng khi gặp khó khăn thì những lưu học sinh như tôi đã bị bỏ rơi", đó là những dòng cuối cùng trong lá thư anh Hải gửi toà soạn sáng nay.

Việt Anh

Độc giả có thể tham gia ý kiến về vấn đề này tại đây:

Link Site
Bài nhiều người đọc
Nỗi kinh hoàng của cư dân thoát nạn từ chung cư bị cháy
Cháy chung cư 18 tầng ở Hà Nội, 2 người chết
Cận cảnh đốt hầm Thủ Thiêm ở độ sâu 20m dưới sông
Hàng loạt xe máy gặp nạn trong hầm Kim Liên
Đón xá lợi Phật từ Ấn Độ về chùa Bái Đính
Video
Hành khách lơ lửng trên cáp treo
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
Ảnh đẹp
Phượng trắng làm say lòng khách thưởng lãm
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Cháy chung cư 18 tầng Cá mập tấn công người
Hầm Thủ Thiêm El Nino hoành hành
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12 Điện cột đèn giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Lien he quang cao