Thất thoát hơn 7 tỷ đồng trong đầu tư tại công ty VMS
Thanh tra nhà nước vừa có kết luận số tiền gần 7,2 tỷ đồng bị thất thoát do sai phạm khi đầu tư, mua sắm trang thiết bị tại Công ty Thông tin di động (VMS) - thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Trong đó, VNPT đã không nộp ngân sách nhà nước 5,83 tỷ đồng tiền thuế lợi tức.
Số tiền thất thu thuế lợi tức nói trên được phát hiện từ vụ chuyển nhượng một số tài sản cố định của VMS cho bên nước ngoài tham gia hợp đồng kinh doanh với đơn vị này năm 1995. Qua đó, VNPT đã thu được khoản chênh lệch hơn 29 tỷ đồng. Đoàn thanh tra đã kiến nghị thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước.
Hơn 1,35 tỷ đồng còn lại bị thất thoát do các vi phạm trong xây dựng cơ bản. Hai dự án trung tâm điều hành thông tin di động Hà Nội và Đà Nẵng của VMS đều có sai phạm như thanh toán khống khối lượng, thay đổi vật liệu có giá thấp hơn nhưng vẫn quyết toán với giá thầu hoặc thậm chí cao hơn giá trúng thầu... Do vậy, VMS đã bị buộc phải loại bỏ quyết toán hơn 1,1 tỷ đồng.
Cơ quan thanh tra đề nghị, phải thu hồi tiền từ các đơn vị thi công. Cụ thể là Công ty Xây dựng số 4 (Tổng công ty Xây dựng Hà Nội) bị thu hồi hơn 132 triệu đồng và Công ty Kỹ thuật và hạ tầng bị thu hồi hơn 115 triệu đồng.
Thanh tra nhà nước cũng đề xuất điều chỉnh mức chia doanh thu ròng giữa VMS và Tập đoàn Comvik (Thụy Điển). Theo giấy phép đầu tư quy định, trong 5 năm đầu (1995-2000), doanh thu ròng được chia đều cho hai bên, và từ năm thứ 6, phía Việt Nam được 60%, nước ngoài được 40%. Tuy nhiên, giấy phép cấp lại năm 2000 lại điều chỉnh chia doanh thu ròng 50/50, dẫn tới tỷ lệ thu hồi vốn của đối tác nước ngoài cao một cách bất hợp lý (142%). Tính đến ngày 30/9/2003, việc điều chỉnh về phân chia lợi nhuận này khiến Việt Nam bị thua thiệt khoảng 714 tỷ đồng.
Đoàn thanh tra đã kiến nghị Bộ Bưu chính Viễn thông đề xuất hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm để báo cáo Thủ tướng.
Thiện Căn