Sụt lở ở Hóc Môn là do lún đất
![]() |
| Tiến hành nghiên cứu mẩu đất trong phòng thí nghiệm. |
Trao đổi với VnExpress chiều nay, tiến sĩ Huỳnh Ngọc Sang, Trưởng khoa Địa chất, ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM, cho biết, nguyên nhân sụt lở đất ở gia đình bà Xiên, bà Nhạo, huyện Hóc Môn là hiện tượng đất lún nước tạo thành.
Ông Sang giải thích, do nhà bà Xiên và bà Nhạo nằm ở khu vực trũng nên nước từ các hộ lân cận và cơ sở sản xuất gần đó tập trung gây úng, nước không thoát ra ngoài được. Trong khi đó, cấu tạo địa chất ở khu vực này là từ bề mặt đất xuống đến 1 mét là cát mịn lẫn bột cát và đất sét. Khi bị úng ngập, đất và cát sẽ có sự sắp xếp lại. Đất tan rã và tự nén xuống gây sụp, nhưng mức độ không sâu, chỉ khoảng dưới 1 m.
Để khắc phục hiện tượng này, ông Sang đề nghị Phòng quản lý đô thị huyện Hóc Môn và 2 hộ dân sống ở khu vực trên vét sâu mương, cải tạo hoặc xây dựng lại hệ thống thoát nước dùng chung cho cả xóm.
Anh Vũ
- 'Hung thần' Bảy Núi (21/11)
- Hệ thống bán vé tàu tự động lại gặp trục trặc (21/11)
- Nuôi heo gây ô nhiễm tại quận 12, TP HCM (21/11)
- Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Hữu Cảnh gặp sự cố (21/11)
- Giáo sư về công tác ở Sóc Trăng được trợ cấp 60 triệu đồng (21/11)
- Khan hiếm phòng, nhiều tour SEA Games bị hủy (21/11)
- Trên 4.200 lao động VN đã trở về từ Hàn Quốc (20/11)
- Cấm đánh giày, hàng bán rong ở khu vực diễn ra SEA Games (20/11)
- Bến xe ở TP HCM có thể tăng 60% giá vé dịp Tết (20/11)
- Hội chợ từ thiện lớn nhất trong năm (20/11)
- Gió mùa đông bắc tràn đến Bắc Bộ (20/11)
- Học sinh Hoa Sữa nhận phần thưởng của Đại sứ Danh dự (20/11)
- Giá nước sinh hoạt tăng lên 4.000 đồng/m3 (20/11)
- Khẩn trương ban hành chế độ tái định cư thủy điện Sơn La (20/11)
- ANMC21 ký Tuyên bố chung Hà Nội (20/11)
























| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||



E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo