Đối tượng được vay tiền đi lao động nước ngoài chưa hợp lý
 |
| Chuẩn bị lên máy bay đi xuất khẩu lao động. |
Thương binh, người mất sức lao động, con cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945, người thuộc hộ nghèo đói... là đối tượng được các ngân hàng Chính sách xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay tiền đi xuất khẩu lao động. Song thực tế họ không đủ sức khỏe, hoặc đã quá tuổi để đi làm việc ở nước ngoài.
Tại hội thảo cho người vay vốn đi làm việc nước ngoài được Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM tổ chức sáng nay, đại diện các quận huyện, công ty xuất khẩu lao động của thành phố đều cho rằng chính sách vay vốn này rất không khả thi. Ông Trần Hoàng Vũ, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội Củ Chi, cho rằng không có đơn vị nào lại tuyển lao động là thương binh, người mất sức. Con của cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945 thì năm nay cũng đã 50-60 tuổi, càng không thể xuất khẩu lao động. Số tiền cho vay là quá ít (tối đa là 20 triệu đồng) không "thấm gì" so với chi phí cho một lao động ra nước ngoài làm việc.
Hiện Ngân hàng Chính sách xã hội cho một đối tượng vay tối đa là 80% tổng số chi phí cần thiết ghi trên hợp đồng lao động, riêng đi Malaysia có thể vay 100%, song lại không quá 10 triệu đồng. Theo ông Phan Văn Đại, Phó giám đốc chi nhánh công ty Emico, hiện nay tại công ty của ông, chi phí đưa một người đi lao động ở Malaysia từ 13 đến 15 triệu đồng. Tương tự, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM quy định mức vay tối đa 20 triệu đồng. Số tiền này cũng không thể nào là 80% của hợp đồng đi Nhật Bản, Hàn Quốc với chi phí từ 130-150 triệu đồng.
Ông Đặng Việt Cường, Trưởng phòng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM, thừa nhận quy định đối tượng cho vay như trên rất khó. Từ khi triển khai chương trình cho vay vốn đến nay, ngân hàng chi nhánh TP HCM chưa hề cho vay được đồng nào. Tương tự, ông Trần Văn Tiên, Phó phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Ngân hàng Chính sách xã hội TP HCM, cho biết, năm 2003 chỉ tiêu cho đối tượng chính sách vay là 3 tỷ đồng, nhưng số tiền này không thể giải ngân hết trong năm nay vì có quá ít người đủ điều kiện vay. Ông giải thích thêm, quy định đối tượng được vay là của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chứ không phải do ngân hàng quyết định.
Thu Hằng