Thứ năm, 20/11/2003, 04:29 GMT+7

Bến xe ở TP HCM có thể tăng 60% giá vé dịp Tết

Dịp Tết, các bến sẽ phải tăng cường thêm xe.

Bến xe Miền Đông đang cân nhắc kế hoạch tăng giá vé xe 50-60% trong dịp Tết nguyên đán. Việc tăng giá này là để thu hút các xe vào bến, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Vé sẽ được bán trước 10 ngày để người dân có thể chủ động và giá ổn định hơn.

Ông Nguyễn Nam Sơn, quyền Giám đốc bến xe Miền Đông, cho rằng có thể bà con sẽ phản ứng vì mức giá tăng cao, nhưng không tăng giá vé thì xe sẽ không vào bến rước khách và lúc đó giá vé chợ đen sẽ tăng đến 200-300%. Số lượng xe hiện có tại bến không đủ đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tăng gấp đôi, gấp ba trong những ngày cao điểm. Thêm vào đó, trong những ngày gần Tết, các xe này lại không chịu vào bến mà đón khách ở ngoài. Điều đó dẫn đến tình trạng thiếu hụt phương tiện rất lớn.

Để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc, bến sẽ cấm không cho phép các phương tiện giao thông xuyên qua bến xe và hạn chế tối đa các loại phương tiện lưu thông trong bến. Ngay trong tháng mười một này bến đã đưa 200 xe đẩy tay miễn phí để hành khách vận chuyển hành lý từ cổng vào tận xe, thay vì nhờ thân nhân dùng xe gắn máy chở vào bãi đậu.

Để giảm lượng hành khách ứ đọng ở bến trong các ngày cao điểm, năm nay bến sẽ tổ chức lại toàn bộ các khâu phục vụ hành khách. Các bộ phận bán vé, bảo vệ và bốc xếp sẽ làm việc 24/24 giờ trong 10 ngày trước tết, thay vì trước đây chỉ làm trong giờ hành chính. Bến cũng đã yêu cầu các đơn vị vận tải bố trí xe chạy đêm nhằm giảm lượng khách đi trong ngày và bà con đỡ vất vả khi phải ngủ đêm tại bến xe để đợi. Ngoài ra bến sẽ bán vé trước 10 ngày để bà con chủ động đi xe với giá vé ổn định.

Trong khi đó, Giám đốc Bến xe phía nam Hà Nội Đào Ngọc Anh cho biết, bến đề nghị không tăng giá vé xe trong dịp Tết. Tuy nhiên, nếu các đơn vị vận tải của TP HCM tổ chức hiệp thương, quyết định tăng vé trong tháng 11-12 thì sẽ gửi văn bản ra và có thể các đơn vị vận tải ngoài bắc sẽ tăng giá. "Việc này là do các đơn vị kinh doanh vận tải quyết định, bến không có quyền", ông Anh nói. Ông cho hay, do lượng khách chiều TP HCM ra các tỉnh phía bắc dịp trước Tết rất đông, trong khi chiều về lại vắng khách, xe chạy không tải nên các đơn vị phía nam muốn tăng giá vé để bù đắp một phần chi phí.

Cũng theo ông Ngọc Anh, dự kiến lượng khách dịp Tết năm nay tăng so với năm ngoái khoảng 50%. Bến sẽ bố trí thêm phương tiện, nâng tổng số lượt vận chuyển trong dịp Tết khoảng 750 lượt xe/ngày, chuyên chở tối đa khoảng 30.000 khách. Cùng với việc tăng chuyến, bến cũng đang mở rộng thêm 1 ha để có thể tiếp nhận thêm xe chờ khách.

Giám đốc bến Gia Lâm Đỗ Đình Hùng khẳng định giá vé các tuyến xe sẽ không thay đổi trong dịp Tết. Điều khiến ông Hùng lo lắng nhất là từ 1/1/2004, bến Kim Mã chuyển xuống Mỹ Đình, các đơn vị vận tải sẽ đồng loạt chuyển sang Gia Lâm đón khách, trong khi quy mô bến nhỏ nên rất có thể xảy ra tình trạng "vỡ bến". Hiện mỗi ngày bến có khoảng 70-100 lượt xe hoạt động, song dịp Tết có thể tăng lên 600 lượt. Bến đã được thành phố cho phép mở rộng thêm 20.000 m2, song trong dịp Tết này chưa thể đưa vào hoạt động do còn vướng khâu giải phóng mặt bằng.

Thế Tài - Như Trang

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Những sản phẩm chum, vại, lọ, bình... tại làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) được các nghệ nhân chau chuốt, mang vẻ đẹp dân tộc. Đây là một trong ba trung tâm gốm cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân