Thứ năm, 20/11/2003, 09:09 GMT+7

Tổng kiểm tra đất nông nghiệp bỏ hoang ở TP HCM

2 ngày qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã tiến hành đợt kiểm tra đất nông nghiệp bỏ hoang nhằm thực hiện các biện pháp thủy lợi, chuyển đổi cây trồng, đưa đất vào sản xuất có hiệu quả. Với trường hợp đất không sử dụng quá 12 tháng, không có lý do chính đáng sẽ đề xuất thu hồi.

Tại hai huyện Bình Chánh, Củ Chi, qua kiểm tra phát hiện hơn 2.000 ha đất bỏ hoang. Lãnh đạo hai huyện thừa nhận, do thu nhập lao động nông nghiệp quá thấp, người dân có xu hướng không canh tác, vào nội thành làm lao động phổ thông. Thu nhập trung bình của nông dân trồng lúa là 2 triệu đồng/vụ (4 tháng), chỉ bằng 1/2 so với mức lương lao động phổ thông trên địa bàn.

Mặt khác, một số khu vực có quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng người dân không nắm được thời gian thực hiện nên lo lắng không dám đầu tư, gây nên tình trạng hoang hóa. Một số địa bàn trước đây xảy ra tình trạng chuyển nhượng đất ồ ạt, nay không xin chuyển mục đích sử dụng để xây dựng được. Chủ đất mới lại là người trong nội thành, không thể trực tiếp canh tác nên bỏ hoang.

Các huyện đã đề xuất thu hồi những khu đất này nếu chủ đất không đưa đất vào sản xuất. Và để khắc phục tình trạng hoang hóa, địa phương sẽ cải tạo thủy lợi, đưa vùng đất cao thiếu nước vào sản xuất, vùng đất không thể canh tác lúa sẽ chuyển đổi sang trồng sen, cỏ, rau muống...

Trong những ngày tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục kiểm tra tại huyện Nhà Bè, Cần Giờ và các quận ven trên địa bàn TP HCM.

Thiên Nguyên

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Những sản phẩm chum, vại, lọ, bình... tại làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) được các nghệ nhân chau chuốt, mang vẻ đẹp dân tộc. Đây là một trong ba trung tâm gốm cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân