Thứ sáu, 7/11/2003, 04:19 GMT+7

2 dự án chống ngập ở TP HCM bị chậm tiến độ

Mặc dù đã gần kết thúc mùa mưa, nỗi lo bị ngập vẫn ám ảnh người dân. Tiểu dự án cải tạo rạch Hàng Bàng và dự án kênh Tân Hoá - Lò Gốm nhằm chống ngập cho thành phố mới ở giai đoạn khởi động và chuẩn bị đầu tư nên chưa phát huy tác dụng.

Ông Trần Đình Phú, Phó giám đốc Sở Giao thông công chính TP HCM, cho biết, tiểu dự án Cải tạo rạch Hàng Bàng có khả năng đến năm 2006 mới hoàn thành thay vì năm 2004 như dự kiến. Dự án kênh Tân Hóa - Lò Gốm không thể hoàn tất vào năm 2007 do chưa xác định được chính xác các nguồn tài trợ.

Sau khi tiến hành rà soát lại các dự án, ông Phú cho rằng, phải đến cuối năm 2005, 15 điểm ngập tại lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi Tẻ mới được giải quyết. Cuối năm 2006, 40 điểm ngập khác được xử lý khi dự án cải tạo hệ thống thoát nước rạch Hàng Bàng và dự án cải tạo môi trường nước lưu vực Tàu Hủ mới hoàn thành. Năm 2007, dự án Vệ sinh môi trường TP HCM sẽ xoá 12 điểm tại quận 1, 3, 10, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình. Và đến năm 2010, dự án cải thiện vệ sinh và nâng cấp đô thị lưu vực Tân Hoá – Lò Gốm sẽ giải quyết 10 điểm thuộc quận 6, 8, 11, Tân Bình.

Theo dự báo, tình hình úng ngập tại thành phố trong thời gian tới, lưu vực đông nam (quận 2, 9) và phía nam (quận 7, 8, Bình Chánh, Nhà Bè) có khả năng nghiêm trọng hơn do địa hình thấp; tình trạng đô thị hoá diễn ra rất nhanh, có nhiều tuyến sông rạch bị san lấp.

Thế Tài

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Những sản phẩm chum, vại, lọ, bình... tại làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) được các nghệ nhân chau chuốt, mang vẻ đẹp dân tộc. Đây là một trong ba trung tâm gốm cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân