Thứ sáu, 7/11/2003, 06:04 GMT+7

TP HCM không trợ cấp hoàn toàn cho người lang thang

Theo ông Nguyễn Văn Xê, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thành phố không thể trợ cấp hoàn toàn cho người lang thang trong thời gian 24 tháng tập trung ở các trung tâm bảo trợ xã hội. Nếu họ trong độ tuổi lao động thì phải làm việc để sinh sống.

Theo dự thảo quản lý người lang thang ăn xin trong độ tuổi lao động của Sở, trong quá trình làm việc tại cơ sở sản xuất, đối tượng này được ký kết hợp đồng lao động, được đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn, được hưởng tiền công, tiền lương, được áp dụng chế độ về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bà Hoàng Thị Diễm Trang, Chỉ huy phó Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, cho biết, vấn đề này rất khó thực hiện. Hiện nay, người lang thang xin ăn được trợ cấp 150.000 đồng/tháng. Chăn, màn, quần áo… các trung tâm bảo trợ phải trang bị. Sắp tới, khi không còn được trợ cấp, những người này không biết làm việc, chỉ quen xách túi đi lang thang ngoài đường. Do đó, bà Trang cho rằng cần có thời gian trợ cấp ban đầu, chứ không thể cắt hoàn toàn.

Bà Ung Thị Xuân Hương, Phó Phòng văn bản, Sở Tư pháp, cũng cho rằng trong thời gian từ 6 đến 12 tháng người lang thang được tập trung cần có chế độ. Song phải nói rõ nếu trợ cấp thì hoàn toàn hay chỉ hỗ trợ phần còn thiếu.

Ông Nguyễn Văn Tiêng, đại diện Công an TP HCM, rất ủng hộ chủ trương chỉ tập trung trong 24 tháng rồi cố gắng liên hệ trả về địa phương. Tuy nhiên, theo ông Tiêng, dự thảo lại quy định trong thời gian tập trung nếu có gia đình bảo lãnh thì trả về ngay. Vì vậy việc ký hợp đồng lao động chỉ nên dành cho những đối tượng đã qua 24 tháng tập trung, không có thân nhân bảo lãnh hay không có nơi để về, muốn làm việc lâu dài tại các trung tâm. Ông cũng đề nghị việc lập hồ sơ trả về địa phương chỉ cần Sở Lao động Thương binh và Xã hội xét duyệt là được, không cần phải trình qua UBND thành phố.

Thu Hằng

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Những sản phẩm chum, vại, lọ, bình... tại làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) được các nghệ nhân chau chuốt, mang vẻ đẹp dân tộc. Đây là một trong ba trung tâm gốm cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân