Lần đầu tiên tổ chức lễ hội của người cao tuổi VN
 |
| Cụ Triệu Văn Mão, nghệ nhân làng lụa Vạn Phúc đang ngồi dệt. Ảnh: Anh Tuấn. |
17h30' tối nay, tại sân khấu Phú Gia, phố Lý Thái Tổ, Hà Nội, Hội người cao tuổi VN phối hợp với Bộ Văn hóa Thông tin và UBND thành phố sẽ khai mạc Ngày hội người cao tuổi VN xây dựng đời sống văn hóa, kinh tế. Dự kiến, hàng chục nghìn cụ ông, cụ bà sẽ tham dự sự kiện này.
Trong thời gian từ nay đến hết ngày 10/10, sẽ có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật của câu lạc bộ Cựu chiến binh 19/5 và câu lạc bộ UNESCO tuổi thơ yêu nghệ thuật. Hàng nghìn khán giả thủ đô sẽ có cơ hội được thưởng thức giọng ca quan họ của hội viên người cao tuổi ở Bắc Ninh, giọng ca trù của các cụ quê Hà Tây.
Nhiều nghệ nhân làng nghề nổi tiếng như lụa Vạn Phúc, gốm Bát Tràng, tre trúc Thu Hồng sẽ thao diễn tay nghề ngay tại lễ hội. Đặc biệt, nhằm đánh giá đúng vai trò của người cao tuổi, hội nghị toàn quốc người cao tuổi làm kinh tế giỏi sẽ được tổ chức tại Hội trường Ba Đình vào ngày 7/10. Kết thúc lễ hội sẽ có chương trình dạ hội tháng 10 bên hồ Gươm.
Ông Lưu Duy Dần, Giám đốc Trung tâm văn hóa nghệ thuật thể thao du lịch (thuộc Hội người cao tuổi VN), cho biết, đây là lần đầu tiên có một lễ hội quy mô với nhiều chương trình đặc sắc dành riêng cho các cụ đã nghỉ hưu, không còn sức lao động. Hoạt động này nhằm hưởng ứng Ngày quốc tế người cao tuổi 1/10, kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng thủ đô 10/10.
Hiện Việt Nam có trên 6 triệu người cao tuổi, trong đó 80% thuộc diện chính sách, người có công.
Như Trang