Thứ bảy, 4/10/2003, 10:11 GMT+7

Ngành thoát nước TP HCM quá yếu

"Con sông" Lê Văn Quới (quận Bình Chánh) làm xe nào cũng chết máy, trừ xe tải nặng.

Ban Kinh tế - ngân sách và Ban Văn hóa - xã hội HĐND TP HCM sáng qua đã làm việc với Công ty Thoát nước đô thị về tình hình thực hiện các dự án chống ngập trên địa bàn. Hiện nay, ngành thoát nước của thành phố đang quá tải, không đủ sức để xóa ngập.

Theo nhiều đại biểu HĐND, mấy ngày qua hầu hết trên địa bàn thành phố đã xảy ra tình trạng ngập lụt. Trong khi đó, Công ty Thoát nước đô thị mới thực hiện được 3 trong số 9 dự án chống ngập, nhưng thực tế lại phát sinh thêm 25 điểm ngập mới, trong đó có 15 điểm do các khu dân cư tự phát (Mã Lò, Tên Lửa, ngã tư Bốn Xã), còn lại là do các tuyến ống cống đấu nối không đồng bộ dẫn đến quá tải. Theo chủ trương của Sở GTCC, Công ty Thoát nước đô thị đã “dàn hàng ngang” thực hiện 23 dự án thoát nước (đang trong giai đoạn triển khai thiết kế thi công) sẽ đấu thầu khởi công vào năm 2004.

Ông Chu Quốc Huy, Giám đốc công ty thoát nước đô thị cho biết, đến năm 2005 mới chỉ giải quyết cơ bản tình trạng ngập úng. Hiện các dự án lớn (vốn ODA) giải quyết 61 điểm ngập như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, môi trường nước kênh Tàu Hũ - Bến Nghé, nâng cấp đô thị Lò Gốm, rạch Hàng Bàng đều bị chậm trễ vì các lý do ngoài tầm tay của ngành thoát nước.

Chẳng hạn, vấn đề cốt san nền, cao độ chuẩn cho địa bàn thành phố, công ty hiện chỉ có bản đồ nền tự lập nên, phần hạ tầng kỹ thuật ngầm thì mạnh ngành nào ngành đó quản lý, nhưng tất cả chỉ có giá trị tham khảo. Chính vì vậy khi thực hiện các công trình ngầm điện lực, bưu điện, cấp nước và thoát nước lại vướng nhau gây rất tốn kém, lãng phí. Trước mắt, công ty chỉ cố gắng giảm ngập “cưỡng bức” bằng các trạm bơm khu vực rút nước, lắp đặt cửa phay ngăn triều.

Theo ông Phạm Xuân Ái, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, vấn đề nóng bỏng hiện nay là Công ty Thoát nước đô thị phải giải quyết thoát nước một cách gấp rút nhưng phải căn cơ, cụ thể và đồng bộ; điều tra ngay hệ thống cống ngầm bị bỏ quên trên toàn thành phố để sửa chữa, tận dụng. Do năng lực của Công ty này quá yếu, nên ông Ái đề nghị Sở GTCC tăng cường nội lực ngành thoát nước, phân cấp quản lý thoát nước tốt hơn, tránh trường hợp phân cấp “cắt khúc”, không ai làm.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao