Vẫn còn lãng phí trong việc cưới hỏi, tang, lễ hội
Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, vào hai ngày 30-31/7. Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm và Trưởng ban tư tưởng Văn hoá trung ương Nguyễn Khoa Điềm chủ trì hội nghị.
Theo báo cáo của Bộ VHTT, tính đến tháng 12/2002, cả nước có 9.100.000 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, hơn 16.500 làng thôn, ấp, bản, khu phố đạt danh hiệu văn hoá. Tuy nhiên, tình trạng tổ chức đám cưới mời hàng nghìn người đến nhà hàng, khách sạn sang trọng, ăn uống linh đình đã xuất hiện trở lại ở khu vực đô thị, trong đối tượng cán bộ công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo. Tại các đám tang, vẫn còn phổ biến tình trạng phúng viếng bằng đối trướng, vòng hoa quá nhiều. Các hủ tục bói toán, đồng cốt chưa giảm ở một số địa phương.
Trưởng ban tư tưởng Văn hoá trung ương Nguyễn Khoa Điềm cho rằng cần nhìn thẳng vào sự thật để thấy rằng gần đây việc thực hiện hai chỉ thị trên ở một số nơi có phần chững lại. Nhiều hủ tục chưa được khắc phục một cách triệt để, một số vẫn tiếp tục phát triển với những biến tướng mới, phát sinh những tiêu cực mới.
Theo ông Điềm, cưới, tang, lễ hội là ba hình thức sinh hoạt văn hoá tinh thần hết sức quan trọng của con người từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhân dân ai cũng mong muốn ba việc lớn đó phải được tổ chức theo tinh thần dân tộc, hiện đại, nhân văn của văn hoá Việt Nam. Vì vậy, cần nắm chắc nhiệm vụ vận động, thuyết phục để thực hiện một số biện pháp hành chính cần thiết, ngược lại trong khi triển khai các biện pháp hành chính thì vẫn đặt lên hàng đầu công tác vận động, giáo dục.
Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm phát biểu, để khắc phục những tồn tại trên, phải tăng cường vận động, tuyên truyền, giáo dục; tăng cường biện pháp quản lý hành chính; coi xây dựng nếp sống văn minh là một cuộc vận động lâu dài, trong đó đảng viên giữ vai trò tiên phong.
Tại hội nghị, Bộ VHTT đề nghị Ban bí thư trung ương Đảng có văn bản quy định cụ thể xử lý các cán bộ, đảng viên không thực hiện chỉ thị về nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội; cho phép báo chí được nêu đích danh các trường hợp vi phạm, bất kể là người giữ cương vị nào.
X.H.