Nhân viên y tế chết do SARS được xếp vào tai nạn lao động
Chiều nay, ông Nguyễn Văn Thêu, chuyên viên Vụ Bảo hộ lao động (Bộ LĐTB&XH), cho VnExpress biết trường hợp tử vong của 3 nhân viên y tế Bệnh viện Việt - Pháp trong đợt dịch SARS vừa qua không thể xếp vào loại chết do bệnh nghề nghiệp, mà là tai nạn lao động do rủi ro nghề nghiệp.
Cơ sở để giải quyết chế độ chính sách cho các nạn nhân là Thông tư số 10 của Bộ LĐTB&XH về chế độ bồi thường và trợ cấp với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ông Thêu giải thích, bệnh SARS vừa mới xuất hiện lần đầu tại Việt Nam nên không thể có trong danh mục bệnh nghề nghiệp. Để giải quyết chế độ cho nạn nhân chỉ có thể căn cứ theo những quy định hiện hành, mà cụ thể là Thông tư số 10. Theo đó, gia đình của 3 nhân viên y tế trên sẽ được nhận trợ cấp ít nhất 12 tháng lương và phụ cấp lương (nếu có). Người chủ sử dụng lao động chịu trách nhiệm chi trả khoản chi phí này.
Trước đó, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã đề nghị đưa 3 nhân viên y tế vào diện chết do bệnh nghề nghiệp. Nếu giải quyết theo hướng này, gia đình họ sẽ được bồi thường ít nhất 30 tháng lương và phụ cấp lương (nếu có).
Hiện Bộ Y tế chỉ quy định 21 bệnh nghề nghiệp.
Như Trang