Thứ tư, 30/7/2003, 11:14 GMT+7

Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận tự gây ô nhiễm

Kim tiêm, vỏ ống thuốc các loại được vun thành đống.
Kim tiêm, vỏ ống thuốc các loại được vun thành đống.

Lò đốt rác y tế không hoạt động, chất thải được tiêu huỷ sơ sài nên một lượng lớn không thể phân huỷ, dồn lại thành đống cao. Hệ thống ống dẫn nước thải bị hỏng khiến nước đổ ra từ các khoa phòng tự ngấm xuống đất, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Đó là tình cảnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Sau nhiều lần nâng cấp, xây dựng mới, đến nay, Bệnh viện có 25 khoa phòng với 450 giường bệnh, mỗi ngày tiếp đón 400-500 lượt người đến khám chữa. Bình quân mỗi ngày có khoảng 500 kg rác, trong đó chất thải y tế như bông băng, bơm kim tiêm, vỏ ống thuốc, các bộ phận cơ thể bị bệnh của người bệnh cắt lọc ra... từ 80 đến 100 kg. Theo quy định, rác y tế phải được tiêu huỷ ở nơi riêng biệt với nhiệt độ cao để diệt vi khuẩn, tránh lây lan bệnh cho cộng đồng. Năm 1998, bệnh viện được đầu tư trên 300 triệu đồng xây dựng lò đốt rác, nhưng 3 năm sau, lò không hoạt động. Rác chẳng còn cách nào khác hơn là đốt thủ công. Chúng được gom lại rồi đổ dầu vào đốt, sau đó lấp đất qua loa.

Do kiểu tiêu huỷ nửa vời nên chất thải không bị huỷ hết mà ngày qua ngày số lượng bơm kim tiêm, vỏ ống thuốc vun lại thành đống cao. Một bộ phận rác không cháy hết đã tự phân huỷ trong thiên nhiên, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh. Bà Võ Thị Kim Phước ở khu phố 3, phường Mỹ Hương, than vãn: "Khoảng 4-5h chiều, bệnh viện đổ dầu đốt rác, khói bay lên đen xì, bốc mùi khét lẹt, làm cho hàng trăm hộ lân cận không thể sinh hoạt bình thường được. Đã vậy, rác cháy không hết, chó mèo đến tha đi lung tung khắp nơi, có khi vào cả nhà dân".

Ngoài rác, bệnh viện còn bị ô nhiễm bởi nguồn nước thải. Năm 1997, tỉnh đầu tư 1,1 tỷ đồng xây dựng hệ thống nước thải hoàn chỉnh cho bệnh viện. Đến năm 2002, bệnh viện tiếp tục được đầu tư xây thêm một khu nhà 6 tầng. Việc thi công đã làm hỏng đường ống dẫn khiến một khối lượng nước thải khổng lồ của bệnh viện tự thấm vào lòng đất. Đầu năm 2003, khi nghiệm thu khu nhà 6 tầng, bên thi công khắc phục ống nước thải, nhưng do có sự chênh lệch về độ cao nên ở các khoa Nội, Đông y, Ngoại, Nhi, Xét nghiệm, Hồi sức cấp cứu, Khám bệnh, nước thải ứ lại ở các hố ga rồi lại tự thấm xuống đất. Bác sĩ Nguyễn Nhị Linh - Trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn của bệnh viện bức xúc: "Nước thải cứ ứ đọng như hiện nay thì việc chống nhiễm khuẩn chẳng khác nào dùng đũa chống trời".

Trước tình cảnh ô nhiễm trên, năm 2001, Bệnh viện đã lập dự án xin UBND tỉnh đầu tư lò đốt chất thải y tế và được Sở Công nghệ và Môi trường địa phương hướng dẫn, cho ý kiến thẩm định về lò đốt chất thải y tế rắn của Công ty Đức An. Nhưng đến nay dự án vẫn còn nằm trên giấy.

(Theo Tiền Phong)

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao