Giữ bí mật cho người tự nguyện đi cai tại cơ sở nhà nước
 |
| Học viên ở Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 1 đang sinh hoạt. |
Đó là một trong nhiều biện pháp đang được Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội áp dụng, nhằm thực hiện chủ trương của thành phố khuyến khích người nghiện ma tuý tự nguyện đi cai tại cơ sở của nhà nước. Theo đó, hồ sơ và thủ tục cai nghiện được đơn giản rất nhiều.
Trước kia, người nghiện ma tuý phải viết đơn xin cai tự nguyện, nay chỉ cần điền vào mẫu có sẵn do Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội (số 75, Tô Hiến Thành) phát hành. Đơn không cần xác nhận của UBND hoặc công an phường xã nơi họ cư trú, thay vào đó chỉ cần photocopy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu thường trú. Đặc biệt, gia đình người nghiện được phép chọn lựa trung tâm cai, không phải tuân theo sự điều phối của chi cục.
Thời gian cai tự nguyện tối thiểu là 6 tháng, trường hợp gia đình muốn cho con em cai 2-3 năm đều được chấp nhận. Chi phí trung bình 500.000 đồng/tháng bao gồm các loại tiền ăn, thuốc, xét nghiệm... Ngoài ra, để tạo điều kiện cho thân nhân đưa người nghiện hoặc lên thăm con em tại 6 trung tâm của Hà Nội (đa số đóng tại Ba Vì, Hà Tây), chi cục tổ chức 1 tuần 3 chuyến xe vào các ngày thứ 3, 5 và chủ nhật từ Hà Nội lên.
Ông Nguyễn Vi Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội, khẳng định: "Người đi cai tự nguyện không bị coi là xử lý vi phạm hành chính, không bị ghi vào lý lịch. Họ được đảm bảo bí mật bởi tâm lý của người nghiện và gia đình là luôn che giấu hàng xóm, ngại lên phường xã trình báo. Nhiều người vì muốn giấu nên đã đưa con em vào các cơ sở cai tư nhân, tiền mất song hiệu quả chẳng thấy đâu". Ông nói thêm, mặc dù hệ thống trung tâm cai nghiện thành phố chưa đáp ứng được nhu cầu hiện nay (hiện Hà Nội có 12.530 người nghiện, trong khi các trung tâm chỉ đủ khả năng tiếp nhận 5.000), nhưng những người thực sự có nhu cầu cai tự nguyện đều được ưu tiên giải quyết.
Như Trang