Thứ ba, 28/8/2001, 09:54 GMT+7

Mưa lũ làm 14 người chết

Lũ tràn mạnh vào An Giang.

Đến chiều 27/8, tại Đồng Tháp, ít nhất 6 người thiệt mạng do lũ cuốn, trong đó có 5 trẻ em. Tại Đăk Lăk, có 8 người chết. Lũ đã làm ngập hàng nghìn ha hoa màu, hàng trăm ngôi nhà bị sập. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, gây tắc nghẽn giao thông.

Theo Trung tâm Quốc gia Dự báo Khí tượng thủy văn, nước đầu nguồn sông Tiền, Hậu đang lên chậm dần. Lúc 7h hôm qua, mực nước tại Tân Châu là 4,59 m, Châu Đốc là 4,10 m, đều trên báo động 3 là 0,4-0,6 m, cao hơn đỉnh lũ năm 1978.

Mực nước tại các trạm nội đồng đang lên rất nhanh với cường suất 15-30 cm/ngày. Lúc 7h ngày 27/8, tại Hưng Thạch là 1,67 m, Mộc Hóa là 0,89 m, Tri Tôn là 1,7 m, còn thấp hơn cùng kỳ năm 2000 khoảng 0,5 m. Mực nước sông Đồng Nai xuống chậm, nhưng vẫn còn ở mức cao, hiện ở Tà Lài là 113,11 m, trên báo động 3 là 0,11 m.

Dự báo, trong vài ba ngày tới, nước tại các trạm đầu nguồn sông Tiền, Hậu tiếp tục lên chậm. Đến 1/9, mực nước tại Tân Châu ở mức 0,7 m, tại Châu Đốc là 4,25 m.

Một số tỉnh bị thiệt hại nặng

Tại các huyện đầu nguồn Hồng Ngự, Tân Hồng (Đồng Tháp), lũ đã làm ngập toàn bộ hệ thống đường nông thôn. Tuyến tỉnh lộ 841 nối với cửa khẩu biên giới Thường Phước 1 bị sạt lở 0,5-1 m với chiều dài 22 m. Ba cầu Trung Tâm, Trà Đư, Mỹ Cân đang bị đe dọa sạt lở mố. 3 cầu khác trên tuyến đường này buộc phải tháo dỡ để tránh thiệt hại.

Toàn tỉnh có 280 phòng học bị ngập 0,3-0,4 m. Nếu những ngày tới, mực nước lũ dâng lên 0,5-0,7 m thì các trường bị ngập không thể tổ chức khai giảng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tại An Giang, bà Phan Bạch Tuyết, Phó ban Phòng chống lụt bão huyện An Phú, khẩn cấp báo, tỉnh lộ 957 đã bị lũ tàn phá gần như toàn tuyến. Hàng nghìn hộ dân dọc sông Hậu, ven đường 957 đang bị dòng lũ uy hiếp. Nước cuốn trôi một cây cầu gỗ, 3 người đi trên cầu bị cuốn theo, nhưng được cứu sống. Tỉnh lộ 956 từ Cồn Tiên đến các xã biên giới Khánh Bình đã bị ngập hàng km, giao thông tắc nghẽn.

Tại Đăk Lăk, mưa lớn kéo dài hàng chục ngày qua khiến nước các sông lớn chảy qua tỉnh dâng cao, vượt mức báo động 3, gây lụt trên diện rộng. Tính đến sáng 27/8, tại các huyện Ea Súp, Krông Nô, Krông Bông, Đăk Rlâp, Lăk, có gần 7.000 ha lúa, bông vải, hoa màu bị chìm sâu trong nước. Trên 2.200 căn nhà bị ngập. Đã có 8 người chết. Nhiều tuyến kênh mương bị sạt lở, bồi lấp. Các tỉnh lộ 1, 4, đường từ Kiến Đức đến Đăk Buk Sao bị lầy lội, gây ách tắc giao thông. Phần lớn tuyến giao thông nông thôn về các xã đều bị ngập, trong đó có nhiều xã chỉ liên lạc bằng thuyền.

Sẽ còn 2-3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam

Ông Lê Bắc Huỳnh, Phó giám đốc Trung tâm Quốc gia Dự báo Khí tượng thủy văn, cho biết như vậy. Khu vực Trung Bộ có khả năng bị ảnh hưởng trực tiếp. Trung Bộ và Tây Nguyên cần đề phòng lũ lớn, lũ quét.

Tại Nam Bộ, lũ lớn có thể kéo dài trên 2 tháng. Đỉnh lũ cao nhất năm trên các sông đầu nguồn đều có khả năng cao hơn báo động 3 là 0,6-0,7 m và cao hơn trung bình nhiều năm. Nên đề phòng lũ duy trì ở mức cao trên báo động 3 khoảng trên 2 tháng. Trong khi đó, trên các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một vài đợt lũ vừa và nhỏ, ít có khả năng xảy ra lũ đặc biệt lớn.

(Theo ND, TT, TN)

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao