Một tổ chức Mỹ muốn giúp Việt Nam tẩy chất độc hoá học
Bà Lady Borton, đại diện Tổ chức Quaker, Mỹ (tổ chức từ thiện dự án phát triển nông thôn), đã gửi thư đến Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, hôm 20/8, bày tỏ nguyện vọng được giúp đỡ tỉnh Bình Định tẩy độc hầm chứa dioxin ở khu vực 8 phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn.
Bức thư nêu rõ: "Chúng tôi luôn quan tâm đến vấn đề chất độc hoá học, kể cả chất độc da cam còn sót lại từ cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Chúng tôi biết tỉnh Bình Định vừa mới phát hiện hầm chứa chất độc hoá học, nhưng chưa được xác định là những loại chất độc gì. Việc tẩy rửa là rất khó khăn. Các thùng chứa chất độc đều cũ kỹ, bị han gỉ, nếu không xử lý đúng, sẽ bị vỡ hoặc rò rỉ. Điều cơ bản nhất là các chất hoá học có độc tố rất cao.
Hiện nay, ở một số nước phương Tây đã có kinh nghiệm tẩy độc hoá học. Nếu Chính phủ Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam (Hội Chữ thập Đỏ) và lãnh đạo tỉnh Bình Định quan tâm, chúng tôi sẵn sàng phát động các tổ chức có kinh nghiệm để xác định các loại hoá chất, thực hiện tẩy rửa tại chỗ, tập huấn và cung cấp trang, thiết bị phù hợp để Việt Nam có thể tẩy rửa một cách an toàn những nơi đã bị nhiễm độc. Chúng tôi thực hiện những việc trên dưới sự chỉ đạo của Việt Nam và sẵn sàng tìm chuyên gia thành thạo về chuyên môn ở bất kỳ nước nào phù hợp với Việt Nam".
Theo bà Lady Borton và ông Chuck Searcy (cựu chiến binh Mỹ), họ đã liên hệ được với các tổ chức có kinh nghiệm tẩy rửa chất độc hoá học, hiện nay chỉ còn chờ ý kiến của các tổ chức có trách nhiệm của Việt Nam, hy vọng việc tẩy độc sẽ được thực hiện đầu tiên ở tỉnh Bình Định.
(Theo Lao Động)