Thứ ba, 28/8/2001, 09:03 GMT+7

Di dời đàn voi dữ chỉ thực hiện được vào mùa khô

"Việc vào rừng Bình Thuận để bắt voi vào thời điểm này là không thể thực hiện được vì đang mùa mưa, rất nhiều trở ngại", hôm qua (27/8), ông Lê Thái Hà, Phó phòng Tổ chức - Cán bộ - Tuyên truyền, Cục Kiểm lâm, Bộ NN&PTNT, đã cho phóng viên VnExpress biết như vậy.

Theo kế hoạch, việc di dời voi được chia làm 3 bước. Bước 1, thành lập ban điều hành dự án, khảo sát khu vực voi đang sinh sống (Bình Thuận), điểm di dời voi đến (Đăk Lăk), hoàn tất công tác chuẩn bị trước 15/8. Bước 2, tháng 9-11 bắt nhốt đàn voi, chuyển lên Bản Đôn (Đăk Lăk) để chăm sóc. Bước 3, thuần dưỡng để voi có thể thích nghi với môi trường sống mới, và thả vào rừng.

Đến nay, công việc còn lại của bước 1 được gấp rút hoàn thành. Cục Kiểm lâm đang hoàn tất các thủ tục mượn súng bắn thuốc mê của nước ngoài, hàng loạt xích sắt bắt voi đang tiến hành làm theo mẫu của chuyên gia, xe chuyên chở được gia cố bằng sắt, 3 con voi nhà đã được đưa từ Đăk Lăk lên tham gia vào việc bắt voi.

Tuy nhiên, theo ông Lê Thái Hà, phải tới cuối tháng 9 đầu tháng 10, bước 2 mới được tiến hành. Hiện nay đang là mùa mưa nên không thể triển khai các phương tiện di dời. Hơn nữa, bắn một đàn voi dữ gồm 8-9 con không phải là chuyện đơn giản. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, kế hoạch sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Khâu bắt voi được đánh giá là quan trọng nhất trong quá trình di dời. Nếu hoàn thành, kế hoạch xem như thực hiện được 70%. Ông Hà nói: "Việc đầu tiên là phải xác định cho được con đầu đàn, nó quyết định thành bại của kế hoạch. Bắn thuốc mê và thuần phục được con đầu đàn, thì đàn voi sẽ dễ dàng vâng lời hơn".

Biện pháp bắn thuốc mê và di dời voi bằng ôtô vẫn được Bộ NN&PTNT lựa chọn. Bởi với đặc thù rừng rậm và địa hình phức tạp của Bình Thuận, giả thiết dùng trực thăng để vận chuyển voi sẽ rất khó khăn và tốn kém.

Ngoài phương án thuê chuyên gia nước ngoài, Bộ NN&PTNT vẫn đang kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ về kinh phí, kỹ thuật cũng như sức người. Hiện một đoàn khảo sát đang trực tiếp vào Bình Thuận để làm việc, gồm chuyên gia động vật của Cục Kiểm lâm, ông Phạm Mạnh Giao và Phó phòng Bảo tồn thiên nhiên, Đội trưởng đội bắt voi Trần Thế Liên.

Tại thời điểm này, Bộ NN&PTNT đã phối hợp cùng các ban ngành địa phương, hạn chế tối đa sự tàn phá của đàn voi đối với người và hoa màu. Hiện nay, Cục Kiểm lâm đã cử 20 người, lập chốt tại các điểm voi thường xuất hiện, phối hợp cùng các lực lượng khác như công an, quân đội, dân quân tại địa phương... Cục Kiểm lâm yêu cầu dân cam kết không lên nương rẫy từ 5 giờ chiều đến 9 giờ sáng hôm sau.

Theo kế hoạch, chậm nhất đến tháng 12 năm nay mọi công việc phải cơ bản xong. Ông Hà cho biết: "Chúng tôi muốn hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt. Nhưng điều này hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình thực tế".

Liên Hà

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao