Bùng nổ các xóm games ở TP HCM
 |
|
Một chuyến xe "pát" vừa xuất xưởng. |
Anh Tuấn, chủ một cơ sở sản xuất máy games ở phường 18, quận Tân Bình tiếp thị với khách đến mua máy chơi điện tử: “Phần mềm tôi nhập từ Đài Loan, Trung Quốc và Nhật. Anh muốn loại nào cũng có. Riêng phần IC thì khỏi lo, tôi có thể chép riêng cho anh với chương trình độc, đảm bảo chủ máy không bao giờ thua...”.
“Thông thường chúng tôi cho máy ăn 3, sau đó máy sẽ thua 1, tiếp theo sẽ ăn 4 và nhả 2... cứ như thế. Anh đừng lo, tôi đã ráp máy thì chủ tiệm chỉ có ăn chứ không thể thua được, dù người chơi giỏi đến đâu”, anh Tuấn tiếp tục quảng cáo.
Nhiều người lầm rằng công nghệ lắp máy trò chơi điện tử ở TP HCM đang “thoái trào” nhưng thực tế là nó phát triển khá mạnh. Người ta có thể chép IC, chủ động cài chương trình cho phép máy quay vòng chu kỳ ăn - thua. Khách hàng tưởng là chơi với máy nhưng thật ra là chơi với... chủ điểm games, và phần thua bao giờ cũng thuộc về khách.
Thị trường phần mềm điện tử ngoài luồng luôn nóng sốt với những chương trình mới dành cho máy "pát", một loại máy đánh bạc hiện đại, được người Việt Nam đơn giản hoá giống như một chiếc vali nhỏ, có thể cất giấu gọn gàng. Một học sinh cấp 2 cho biết, máy "pát" chơi rất tốn thẻ vì cứ 2 người chơi thì phải bỏ 2 thẻ vào cùng 1 lượt thay vì trước đây chỉ cần 1 thẻ. Đây là sáng kiến của các tay lắp máy để tìm cách thu hồi vốn nhanh.
Máy đánh bạc tiêu thụ nhiều nhưng giá khá mềm: gần 5 triệu đồng/máy điện tử, 2 triệu/máy "pát", 3-4 triệu/máy đua ngựa. Nếu khách muốn tự lắp máy thì ra chợ Nhật Tảo, linh kiện phong phú, mà giá lại rất "bèo". Hiện ở thành phố đã hình thành nên những xóm games cờ bạc, tập trung trên các đường: Tô Hiến Thành, Cách Mạng Tháng Tám, Huỳnh Khương Ninh, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thị Nhỏ...
Vừa qua, Sở VH - TT TP HCM cùng các đội 814 của quận, huyện kiểm tra và đình chỉ hoạt động một số tụ điểm games mang tính cờ bạc và bạo lực nên nhiều chủ games không dám kinh doanh ở siêu thị lớn. Họ chuyển vào khu dân cư đông trẻ con, gần trường học. Mỗi ngày, ngoài chi phí, chủ điểm kiếm ít nhất 100 nghìn đồng. Với số lợi nhuận khá lớn như vậy nên các xóm games phát triển rất nhanh. Mỗi xóm có xưởng lắp ráp riêng, hoạt động theo cách thức khi gỡ được vốn sẽ tìm cách đầu tư mở điểm mới. Một điểm games chỉ cần 2 máy "pát", 1 máy đua ngựa và thường cài những chương trình bạo lực. Chỉ 1 tuần là họ có thể thu hồi vốn.
Những xóm games cờ bạc hình thành ngày một nhiều. Trong khi đó, văn bản quy định tạm thời về quản lý games trên địa bàn TP HCM còn đang chờ ý kiến của UBND thành phố xét duyệt.
(Theo Tuổi Trẻ)