Nỗi kinh hoàng của nữ công nhân khu công nghiệp Bình Dương
Sau giờ tan ca, những tia nắng cuối cùng hé lên một chút rồi từ từ lụi tắt, cũng là lúc nỗi lo lắng hằn lên gương mặt căng thẳng của các nữ công nhân. Đường về nhà trọ còn xa nên nhiều chị em phải đợi nhau cho đủ thành nhóm 10 đến 20 người, đối phó với những bóng đen luôn bám theo mỗi khi tan ca vào chiều tối.
Huyện Dĩ An và Thuận An, tỉnh Bình Dương tập trung 7 khu công nghiệp lớn, đang trở nên nóng bỏng về tình trạng mất an ninh trật tự. Khu vực này trở thành nỗi ám ảnh đối với các công nhân nữ. Họ thường xuyên bị những đám thanh niên chạy theo tán tỉnh, cướp giật, móc túi, thậm chí có cả những cảnh sàm sỡ. Bọn chúng theo dõi, biết lúc nào là chị em lĩnh lương và trực bên đường ra tay cướp giật. Các công nhân nữ thường nhắc nhở nhau tránh không đi qua ngã tư khu vực 5.550 là giao lộ giữa DT 743, con đường cái lớn nối hai khu công nghiệp Sóng Thần I và Sóng Thần II và là ranh giới hai huyện Dĩ An và Thuận An. Đây là nơi bọn tội phạm hoạt động mạnh nhất và dữ dằn nhất. Bởi nếu công an xã này tuần tra, truy bắt thì bọn chúng chạy qua địa bàn xã bên kia.
Một chủ nhà trọ ở xã Tân Định, huyện Bến Cát, cho biết, những người làm việc tại cụm công nghiệp Tân Định sau giờ tan ca tối về ngang qua đoạn quốc lộ 13, đi qua cánh đồng vắng thuộc hai xã Tân Định và Thới Hoà, hay thấy những “bóng ma” hết sức đáng sợ. Lúc chạng vạng tối hay mờ sáng, khi các nữ công nhân đi trên đoạn đường này thường bị vài thanh niên bám theo quấy rối tình dục. Có hôm, cả đám công nhân nữ phải bỏ chạy thục mạng mới thoát, có lần một gã thanh niên chặn chị em lại và khoe “của quý”. Còn chuyện chọc ghẹo nói năng tục tĩu thì thường xuyên xảy ra. Đã có trường hợp nữ công nhân bị cưỡng hiếp trên đường đi làm về.
Ai bảo vệ nữ công nhân sau giờ tan ca?
Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ban nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh, cách bảo vệ an ninh tốt nhất cho lao động nữ là các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các địa phương có các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần bố trí thời gian tan ca trước 5 giờ chiều, nếu doanh nghiệp nào có nhu cầu sử dụng lao động tối thì phải cho xe đưa đón công nhân từ chỗ làm về chỗ trọ. Nếu doanh nghiệp xây nhà cho công nhân thuê thì càng tốt, vì vừa đảm bảo vệ sinh sức khoẻ cho lao động, vừa đảm bảo được an ninh an toàn thân thể cho công nhân nữ. Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp cần có biện pháp can thiệp không để người sử dụng lao động ép người lao động làm việc quá giờ, quá sức.
Ngành công an cần phối hợp tốt với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ vấn đề nhân hộ khẩu, tạm trú tạm vắng. Các đoạn đường vắng, đường thiếu sáng thì ngành chủ quản cũng cần có biện pháp khắc phục càng sớm càng tốt. Chính quyền cần bố trí tổ dân phòng thay phiên canh gác và câu điện mắc bóng đèn ở đoạn đường tối nhiều nguy hiểm cho lao động nữ.
(Theo Tiền Phong)