Chủ nhật, 26/8/2001, 10:59 GMT+7

Hội chợ trúng thưởng: Cấm nhưng vẫn khởi sắc

Một gian lô tô.

Gần đây, nhiều hội chợ trò chơi trúng thưởng ngang nhiên xuất hiện ở các xã của huyện Bình Chánh (TP HCM). Đến đây, khách được "tham quan" các trò cờ bạc như: lô tô, thả xe, ném banh, đặt số, đua thuyền, đuổi bọ… Phần thưởng là các loại mì gói, nước ngọt, bia, sữa hộp, bột ngọt, xà phòng... đã quá hạn sử dụng, chất lượng kém.

Cứ cuối tuần, khu hội chợ nằm ven đường 80 ấp 1, xã Phạm Văn Hai lại nhộn nhịp. Từ xa, đã nghe thấy tiếng mời gọi í ới của nhân viên. Ở trò đặt số - đua thuyền, nhiều khách ra về trắng tay dù tốn mấy chục nghìn. Khi khách mua thẻ (1.000 đồng/cái) để đặt vào các ô thì nhân viên đã “nhắm" trước. Nếu khách đặt số nào nhiều thì họ sẽ quay cho đèn báo trúng thưởng “trật số” đó. Nơi sôi động nhất là gian hàng lô tô, bởi ở đây có các ca sĩ pê đê phục vụ ca nhạc, kịch, tấu hài, thậm chí còn "chơi" cải lương.

Những ca sĩ dạng này thường diễn theo “hứng” với phong cách nhố nhăng. Sau một lúc ẻo lả, Nguyễn Hùng, một ca sĩ pê đê ở hội chợ được tổ chức tại ấp 1, xã Tân Tạo, giải thích: “Đó là em đang hát tuồng, hát tuồng là hát bội, hát bội là hát bộ, mà hát bộ chính là hát chèo”. Hoặc một nàng đứng điều hành trò đuổi bọ giới thiệu: “Đêm nay chúng em sẽ phục vụ bà con cô bác những vở tuồng đặc sắc của sân khấu cải lương. Em xin hát Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài tức lương dưa mắm - chấm với xoài”.

UBND huyện Bình Chánh đã có công văn cấm kinh doanh trò chơi không lành mạnh này. Theo đó, Phòng Văn hóa xã hội, Đội Kiểm tra liên ngành huyện - xã tăng cường kiểm tra, có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để những hoạt động trên tồn tại, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm. Thế nhưng, tại một số xã như Tân Tạo, Phạm Văn Hai, thị trấn An Lạc…, các trò chơi vẫn rất sôi động. Có nơi còn bố trí dân phòng bảo vệ trật tự bởi mỗi đoàn đều phải chi một khoản “thuế”.

Anh Lê Hoàng Minh, phụ trách văn hóa xã Vĩnh Lộc A, một trong những đơn vị kiên quyết "không dung" loại hình này, cho biết: “Huyện cần xử phạt nặng các đoàn và cả xã để làm gương. Hội chợ toàn trò cờ bạc trá hình, đa phần các ca sĩ pê đê biểu diễn theo kiểu ngẫu hứng nên rất khó kiểm soát. Còn quà trúng thưởng thường quá hạn sử dụng, kém chất lượng…”.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng)

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Ngày 9/11, một tuần sau khi bão lũ tàn phá, nhiều vùng dân cư ở Phú Yên vẫn chưa rút hết nước, điện cũng không. Người dân bắt đầu dựng lại nhà từ cái nền còn trơ gạch, trẻ con phơi sách vở chuẩn bị đến trường... Ảnh: Trí Nguyễn..
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao