Giảm phí môi giới xuất khẩu lao động
Trừ Nhật Bản, Brunei, ở hầu hết thị trường lao động, phí môi giới đều giảm ít nhất là 50 USD và nhiều nhất là 2.000 USD. Việc giảm phí nhằm kích cầu xuất khẩu lao động, ngăn chặn việc thu phí tuỳ tiện gây bất lợi cho lao động.
Theo quyết định 61 mới ban hành của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức tiền môi giới tối đa một lao động nam phải trả cho bên trung gian môi giới Malaysia là 300 USD, với lao động nữ là 250 USD, giảm 50 USD so với quyết định 05 áp dụng từ đầu năm 2007. Tại thị trường Đài Loan, phí môi giới tối đa đối với lao động giúp việc gia đình, chăm sóc sức khỏe đã giảm từ 1.000 xuống 800 USD.
![]() |
| Lao động chuẩn bị đi làm việc tại Malaysia. Ảnh: H.K. |
Tại Trung Đông, cụ thể là Qatar, các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Bahrain, Oman, phí môi giới lao động không nghề là 300 USD, lao động có nghề là 400 USD, giảm 100-150 USD so với quy định cũ. Phí môi giới giảm nhiều nhất là Australia, tới 2.000 USD, còn 3.000 USD, nhưng vẫn cao nhất trong các thị trường xuất khẩu lao động.
Quyết định 61 cũng nêu rõ mức phí môi giới tối đa ở một số thị trường mới mở như Bungaria 500 USD, Ucraina, Nga, Belarusia, Latvia, Litva và Estonia đều là 700 USD cho một lao động. Tại thị trường Síp, phí môi giới tối đa cho lao động làm việc tại gia đình là 350 USD.
|
Phí môi giới là khoản chi phí mà doanh nghiệp phải trả cho bên môi giới để ký kết và thực hiện hợp đồng cung ứng lao động. Lao động có trách nhiệm hoàn trả cho doanh nghiệp một phần hoặc toàn bộ tiền môi giới theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tiền môi giới không áp dụng đối với lao động đã hoàn thành hợp đồng ký với doanh nghiệp và được chủ sử dụng gia hạn hoặc ký hợp đồng mới. |
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc giảm phí môi giới nhằm kích cầu xuất khẩu lao động, ngăn chặn việc thu phí tùy tiện gây bất lợi cho lao động và vẫn đảm bảo tính cạnh tranh để doanh nghiệp ký được hợp đồng đưa lao động ra nước ngoài làm việc.
Cơ sở để xây dựng phí môi giới là ghi nhận thực tế việc thu phí tại các thị trường có lao động Việt Nam và thông tư liên tịch số 16 của Bộ Tài chính và Lao động quy định cụ thể về tiền môi giới, tiền dịch vụ trong xuất khẩu lao động. Theo đó, mức trần tiền môi giới cho các thị trường không vượt quá một tháng lương của lao động cho một năm hợp đồng.
Hồng Khánh
- Hơn 4.000 cơ hội việc làm (16/09)
- Đài Loan dẫn đầu về thu hút lao động Việt Nam (12/09)
- Thị trường Malaysia đang khát lao động Việt Nam (09/09)
- Những câu 'đắt giá' nên hỏi nhà tuyển dụng (28/08)
- 'Bội thu' lao động trình độ CĐ, ĐH (20/08)
- Có nên nói thật về mức lương hiện tại? (19/08)
- Hơn 6.000 cơ hội việc làm trong tháng 8 (15/08)
- Lao động bỏ đồng bằng sông Hồng đi tìm cơ hội mới (13/08)
- 5 bí quyết của nhà quản lý cao cấp (06/08)
- Gặp rủi ro, lao động xuất khẩu được hỗ trợ 5-10 triệu đồng (30/07)
- Những câu trả lời phỏng vấn hay và dở (29/07)
- 26 thí sinh đoạt giải nhất hội thi tay nghề quốc gia (27/07)
- Giá cả tăng cao, đình công liên tiếp xảy ra (25/07)
- Nhu cầu nhân lực chứng khoán giảm thê thảm (22/07)
- Tuyển ồ ạt nhân viên kinh doanh (21/07)




E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress