Lao động bỏ đồng bằng sông Hồng đi tìm cơ hội mới
Theo điều tra mới đây của Tổng cục Thống kê, trong tổng số lao động di cư đến Tây Nguyên thì 19% xuất thân từ đồng bằng sông Hồng. Tỷ lệ này ở TP HCM là 18% và các khu công nghiệp Đông Nam Bộ là 17%.
Ông Đào Văn Thư, chuyên viên Tổng liên đoàn lao động VN, cho biết, lý do chính khiến lao động rời bỏ đồng bằng sông Hồng là đất chật, người đông. Lao động rời bỏ quê quán để tìm việc làm và cải thiện điều kiện sống. Phần lớn đã tìm được việc với mức thu nhập tốt hơn nhiều trước khi di cư, nhưng vẫn thấp hơn lao động địa phương 20%.
![]() |
| Với mức lương ngành may chỉ 1,1-1,2 triệu đồng một tháng, doanh nghiệp TP HCM không thể thu hút lao động thành phố, phải lấy lao động từ tỉnh khác. Ảnh minh họa của Hoàng Hà. |
Hiện 154 khu công nghiệp cả nước đã thu hút khoảng một triệu lao động, trong đó 2/3 là người di cư từ tỉnh khác, hoặc từ huyện khác đến. Họ đã góp phần phát triển kinh tế ở những tỉnh thành di cư đến, giảm sức ép việc làm trong nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, họ cũng đang đối mặt với rất nhiều khó khăn.
"Lao động di cư đến các khu công nghiệp phải sống tạm bợ trong các khu nhà trọ chật chội, đời sống vật chất, tinh thần thiếu thốn. Một số sa vào con đường tệ nạn, như nghiện hút, mại dâm, một số trở thành nạn nhân của những kẻ buôn bán người", ông Thư nói.
Tại một hội nghị mới đây do Tổng liên đoàn lao động VN tổ chức, nhiều đại biểu đã cho rằng chính quyền địa phương và doanh nghiệp đã không đánh giá đúng vai trò của lao động di cư, không trả công xứng đáng cũng như không có biện pháp bảo vệ họ. Một số nơi còn đối xử thiếu công bằng với lao động di cư.
Bà Elsa Ramos-Carbone, chuyên gia của tổ chức Lao động quốc tế (ILO), khẳng định trong xu hướng toàn cầu hóa, việc lao động di cư là tất yếu. "Không thể chống lại xu hướng đó, chỉ có thể điều tiết, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên. Muốn giải quyết tốt điều này thì phải tôn trọng quyền của lao động di cư", bà Elasa nói.
Hồng Khánh
- 5 bí quyết của nhà quản lý cao cấp (06/08)
- Gặp rủi ro, lao động xuất khẩu được hỗ trợ 5-10 triệu đồng (30/07)
- Những câu trả lời phỏng vấn hay và dở (29/07)
- 26 thí sinh đoạt giải nhất hội thi tay nghề quốc gia (27/07)
- Giá cả tăng cao, đình công liên tiếp xảy ra (25/07)
- Nhu cầu nhân lực chứng khoán giảm thê thảm (22/07)
- Tuyển ồ ạt nhân viên kinh doanh (21/07)
- Hơn 100 doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn Hà Nội (18/07)
- Dừng tuyển lao động mới đi làm việc tại Cộng hòa Séc (17/07)
- Hơn 300 thí sinh tranh tài tại hội thi tay nghề quốc gia (15/07)
- Lao động nước ngoài được làm việc liên tục tại Hàn Quốc 5 năm (14/07)
- Mỗi năm Vinashin cần 13.000 lao động (02/07)
- Đào tạo thợ thủ công đang bị bỏ quên (28/06)
- Nhiều doanh nghiệp tăng lương giữ người trong bối cảnh lạm phát (25/06)
- Học cao để có lương 'hàng sao' (23/06)




E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress