Doanh nghiệp FDI phải công khai bảng lương trước 30/8
UBND Hà Nội vừa yêu cầu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hoạt động trên địa bàn phải hoàn tất việc xây dựng và công bố hệ thống thang bảng lương, quy chế trả lương trước ngày 30/8.
>Hàng nghìn công nhân khu công nghiệp Thăng Long đình công
UBND thành phố đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc doanh nghiệp FDI hoạt động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thực hiện đúng các quy định của Bộ Luật lao động về tiền lương, bảo hiểm xã hội, thỏa ước lao động tập thể, tạo điều kiện để thành lập tổ chức công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp.
UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên đối thoại với đại diện công nhân qua tổ chức công đoàn để thương lượng, giải quyết những bức xúc của công nhân. Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội cần tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động của doanh nghiệp để phát hiện và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động.
Trước đó, ngày 11/6, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã làm việc với Ban quản lý khu công nghiệp Thăng Long và các tổng giám đốc của 65 công ty ở khu công nghiệp Thăng Long nhằm tìm giải pháp tháo gỡ các cuộc đình công.
Bà Nguyễn Thị Hóa, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội cho rằng, đình công xảy ra chủ yếu do chủ sử dụng chưa đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật về lao động. Bà Hóa dẫn chứng trong tổng số 65 doanh nghiệp thì mới có 34 đơn vị thành lập công đoàn, 11 đơn vị xây dựng thang, bảng lương; 45 doanh nghiệp xây dựng và đăng ký nội quy lao động…
Phó chủ tịch UBND Hà Nội Phí Thái Bình nhìn nhận, nguyên nhân chính của các cuộc đình công là biến động về giá cả và thu nhập của lao động quá thấp. "Thành phố kêu gọi các doanh nghiệp giảm bớt lợi nhuận, tăng thu nhập cho lao động. Bởi lao động cũng là tài sản của các công ty để thúc đẩy sản xuất”, ông Bình nói.
Thời gian qua, tại khu công nghiệp Thăng Long đã xảy ra nhiều cuộc đình công. Ngày 31/5, gần 1.000 công nhân công ty Panasonic Communication Vietnam (PCV) đã đình công yêu cầu ban giám đốc doanh nghiệp tăng lương và chi trả trợ cấp. Tiếp đó, ngày 5/6, gần 400 công nhân của công ty TNHH VN IRITANI lại ngừng việc tập thể do công ty trả lương quá thấp, chỉ 960.000 đồng một tháng.
Hồng Khánh
- Hơn 3.800 cơ hội việc làm trong tháng 6 (17/06)
- 16 doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép xuất khẩu lao động (09/06)
- Công nhân tại KCN Thăng Long lại đình công (05/06)
- Các giám đốc nhân sự giải bài toán nhảy việc (04/06)
- Hàng nghìn công nhân khu công nghiệp Thăng Long đình công (02/06)
- Đưa 23 lao động đầu tiên sang Mỹ làm việc (30/05)
- Gần 5.000 công nhân ở Hải Phòng đình công (21/05)
- Hơn 1.200 lao động được tuyển dụng (21/05)
- Những sai lầm khi đi xin việc (19/05)
- Hơn 5.000 cơ hội việc làm (14/05)
- Nghệ thuật chê nhân viên (09/05)
- Cơn sốt lao động phổ thông vẫn chưa hạ nhiệt (21/04)
- Chuẩn bị chuyển nghề (18/04)
- 3.000 cơ hội việc làm tại Ngân hàng ACB (16/04)
- 12.000 chỉ tiêu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc (09/04)




E-mail
Bản In







Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress