Chip 80 lõi mở ra kỷ nguyên 'siêu máy tính cá nhân'
Đến nay, chỉ có các nhà khoa học và những ai vận hành các supercomputer mới có cơ hội tiếp cận bộ vi xử lý tốc độ teraflop (nghìn tỷ phép tính mỗi giây). Việc Intel đưa 80 lõi vào trong một chip đơn đã tạo cơ hội cho người dùng đầu cuối khám phá thế giới điện toán cấp độ tera.
Tiếp theo thiết kế lõi kép và lõi tứ trong năm 2006, Intel đã công bố sản phẩm cỡ 275 mm vuông có khả năng thực hiện 1,01 teraflop, tốc độ 3,16 GHz và xử lý 16 gigaflop/watt. Chip còn có thể thực hiện 1,63 nghìn tỷ phép tính mỗi giây với xung nhịp 5,1 GHz nhưng ngốn nhiều năng lượng hơn.
Trong khi đó, ASCI Red, siêu máy tính teraflop của Intel được sản xuất năm 1996 và đặt tại phòng thí nghiệm Sandia ở New Mexico (Mỹ), có thể xử lý lượng điện toán tương tự chip mới nhưng đòi hỏi 500 kilowatt năng lượng và 500 kilowatt làm mát để vận hành 10.000 chip Pentium Pro.
![]() |
| ASCI Red khổng lồ với 10.000 chip Pentium Pro. |
![]() |
| Nhờ kết hợp 80 lõi trên một chip đơn... |
![]() |
| ...điện toán teraflop sẽ được trang bị cho các hệ thống desktop trong tương lai. Ảnh: CNet. |
Intel chưa có kế hoạch đưa chip 80 lõi ra thị trường nhưng đã dùng nó thể thử nghiệm các công nghệ mới như kết nối băng rộng, quản lý năng lượng... Người sử dụng trong tương lai sẽ có thể dùng máy tính để bàn teraflop để xử lý hàng nghìn gigabyte dữ liệu, thực hiện tính năng nhận dạng giọng nói theo thời gian thực, khai thác dữ liệu đa phương tiện, chơi game, tìm kiếm, xử lý file dung lượng lớn...
Tuy vậy, các chuyên gia công nghệ nhận thấy hiệu suất tổng thể của hệ thống sẽ bị ảnh hưởng khi chip chứa quá nhiều lõi. Khả năng hoạt động được cải tiến rõ rệt khi số lõi tăng từ 2 lên 4, 8, 19 nhưng lại bắt đầu giảm với chip 32 lõi và 64 lõi. Để khắc phục vấn đề này, Intel dự kiến sẽ đưa thêm lớp bộ nhớ 3D để giảm thời gian và năng lượng trao đổi dữ liệu giữa các lõi.
T.N.
- Samsung công bố 'sát thủ' của iPhone (10/02)
- Nokia giới thiệu dịch vụ bản đồ miễn phí trên điện thoại (09/02)
- Windows Mobile 6 'trình làng' với ứng dụng Office (08/02)
- Hai laptop chạy Vista đầu tiên tại Việt Nam (07/02)
- Ảnh 8 mẫu điện thoại mới nhất của Sony Ericsson (07/02)
- Điện thoại camera với ống kính zoom (07/02)
- Máy tính xách tay 'cối đá' IBM ThinkPad G41 (05/02)
- IBM công bố phiên bản mới của Lotus Sametime (01/02)
- Thiết bị lưu trữ di động không dây 20 GB (31/01)
- Điện thoại di động nói liền 10 giờ, chờ 40 ngày (31/01)
- iPod Shuffle rực rỡ sắc màu giá 79 USD (31/01)
- ‘Cặp tài liệu số’ cho người làm đồ họa (29/01)
- Máy tính để bàn 'di động' Acer (27/01)
- Ổ ghi DVD đạt tốc độ kỷ lục 1,5 Gb/giây (27/01)
- Công nghệ Intel Centrino Duo tăng lực 5 lần (24/01)



E-mail
Bản In



















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo