Thứ năm, 4/1/2007, 06:09 GMT+7

Nhựa có thể chấm dứt kỷ nguyên của chip silicon

Ảnh: Tiscali.

Phòng thí nghiệm Cavendish (đại học Cambridge, Anh) đang áp dụng quy trình sản xuất rẻ tiền để tạo ra lớp mạch điện trên chất nền bằng nhựa tổng hợp, chứ không phải silicon truyền thống. Phát hiện này hứa hẹn giảm chi phí sản xuất vi xử lý máy tính.

Chip silicon - phát minh có ảnh hưởng nhất 50 năm qua

Về tiềm năng, đây có thể là bước tiến quan trọng vì hơn 50 năm qua, chất bán dẫn silicon đã trở thành độc tôn trong ngành công nghiệp chế tạo chip. Nhưng nếu Plastic Logic, công ty thành lập dựa trên phòng thí nghiệm này, tiếp tục phát triển công nghệ mạch điện nhựa mà không đưa thiết bị vào sản xuất thì các ý tưởng sẽ dễ dàng bị lãng quên.

Họ vừa thông báo nhận được khoản tiền đầu tư 100 triệu USD để xây dựng nhà máy chất bán dẫn plastic đầu tiên trên thế giới tại Dresden (Đức) và hy vọng đưa vào hoạt động cuối năm 2008.

Khoảng cách giữa các đường mạch điện trong chất bán dẫn nhựa này vào khoảng 5 đến 10 micrometre (5 - 10 phần triệu mét), lớn hơn khá nhiều so với kích cỡ nano trong công nghệ bán dẫn silicon hiện tại. Tuy nhiên, "Plastic Logic có thể tạo ra sản phẩm 60 nanometre", John Mills, Giám đốc điều hành của công ty, cho biết.

Nhà máy của Plastic Logic tại Đức trước mắt sẽ dùng chip này trong việc sản xuất loại giấy điện tử bằng khổ A4 với chất nền là polyethylene terephthalate, chất dùng để làm cốc nhựa. Công nghệ sẽ được áp dụng để tạo ra đồ chơi thông minh giá rẻ hay thiết bị nhắc nhở làm bài tập cho trẻ em...

T.H. (theo FT)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao