Thứ năm, 14/9/2006, 09:07 GMT+7

Siêu máy tính dùng để thiết kế... vỉa hè

Một mặt bằng dùng để nghiên cứu thói quen của người đi bộ. Ảnh: BBC.

Nhằm tránh cho người đi bộ khỏi những cú vấp nhỏ nhưng nguy cơ lớn, các nhà khoa học Anh đã dùng công nghệ cao thiết kế "vỉa hè thân thiện". Nó có thể thay đổi độ dốc, ánh sáng và mang lại những tiếng chim ca...

Mọi thay đổi đó đều do một hệ thống máy tính rất mạnh điều khiển. Vỉa hè đặc biệt này đang nằm trong phòng thí nghiệm môi trường di chuyển của hội khoa học Anh (Pamela) với diện tích 80m2 và được chống đỡ bằng 208 chân robot.

Người tình nguyện sẽ bước lên đó và đối mặt với những bậc thềm, hố sâu. Cùng lúc, nhịp tim, chuyển động của mắt và tư thế của họ sẽ được máy tính ghi lại.

Máy tính sẽ điều khiển chân robot trồi lên sụt xuống để tạo độ dốc hay lồi lõm của mặt đường. Ảnh: BBC.

Hệ thống này còn nghiên cứu thói quen của khách bộ hành khi họ qua đường, đổi hướng chuyển động, bước lên xuống xe buýt hay tàu hỏa...

Dữ liệu mà Pamela tổng kết được sẽ là thông tin tham khảo để thiết kế các vỉa hè, ngõ ngách, chỗ ngoặt, bậc thềm...

Giáo sư Nick Tyler, đại học London, người phụ trách dự án này, hy vọng nghiên cứu sẽ giải quyết các vấn đề khó khăn của người đi bộ. "Người già khi ngã trên đường phố có thể thấy thiếu tự tin và họ sẽ không đi ra đường nữa. Điều đó sẽ khiến cuộc sống của họ bị cô lập", ông nói.

T.H. (theo BBC)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao