Cơ robot giúp TV phô hết màu thực
"Màn hình loại cao cấp nhất hiện nay chỉ tái tạo được dải màu nhất định mà thôi", chuyên gia Manuel Aschwanden của Viện công nghệ Thụy Sỹ cho biết. Vì lẽ đó, cơ quan này đã chế tạo ra một thiết bị khiến cho tivi hiển thị màu tới độ "thực như cuộc sống".
 |
| Ngay cả màn hình thuộc loại xịn nhất hiện nay cũng không hiển thị hết màu thực. Ảnh: Engadget. |
Công nghệ mới được đặt tên là "lưới nhiễu xạ điều hướng điện tử" (electrically tunable diffraction grating), có khả năng phô diễn hết các màu sắc như trong thực tế. Lưới nhiễu xạ là một bề mặt bằng kính hoặc kim loại bóng có rất nhiều rãnh chạy song song để tạo ra dải quang phổ bằng cách làm nhiễu ánh sáng đang truyền đi hoặc bị phản xạ. Loại lưới này không phải công nghệ mới mà đã được dùng trong máy chiếu và viễn thông sợi quang. Tuy nhiên, khác với bình thường, Viện công nghệ Thụy Sỹ chế tạo lưới nhiễu xạ bằng sợi polymer mềm dẻo.
Vật liệu dẻo này thường được dùng để chế tạo các cánh tay nhân tạo cho robot, giúp chúng cử động khi có sức điện động (voltage). Khi tia ánh sáng trắng từ đèn LED đập vào tấm lưới, nó sẽ được chia thành chùm màu như cầu vồng. Bằng cách dùng sức điện động ở các mức độ khác nhau cho "cơ robot", các chuyên gia sẽ làm tấm lưới co vào, giãn ra, khiến cho chùm ánh sáng bị tách màu di chuyển được sang hai bên.
Các màu khác nhau sau đó được tách khỏi chùm cầu vồng bằng cách dùng một lỗ nhỏ xíu gắn đằng trước tấm lưới. Điều chỉnh sức điện động trên khắp "bó cơ" này sẽ khiến các phần của dải màu nằm thẳng hàng với lỗ nhỏ này.
Trên màn hình đang hoạt động, vô số tấm lưới đằng sau mỗi pixel sẽ cho phép các màu sắc hòa trộn với nhau, tạo nên dải màu đầy đủ và sống động mà mắt thường có thể cảm nhận được.
Công nghệ màn hình hiện nay như CRT, LCD hay plasma chỉ tái tạo màu bằng cách sử dụng 3 sắc độ cơ bản là đỏ, xanh lá cây và xanh dương. Những màu khác được tạo ra nhờ sự hòa trộn của các màu cơ bản này (ví dụ vàng là kết hợp của đỏ và xanh lá cây). Muốn thể hiện một hình ảnh phức tạp, màn hình hiện nay phải hòa trộn các màu sắc ở hàng nghìn điểm riêng biệt và mỗi loại lại có cách "pha chế" khác nhau.
Ví dụ: màn LCD được chia thành hàng nghìn pixel rồi lại được chia tiếp thành 3 loại "tiểu pixel" có các màu cơ bản như trên. Thay đổi độ sáng của mỗi "tiểu pixel" sẽ tạo ra được hàng triệu điểm chuyển màu để thể hiện toàn bộ bức ảnh.
Tuy vậy, hình ảnh tái tạo dù sống động nhưng vẫn không thật như cảnh sắc ngoài thực tế.
Thuỳ Hương (theo BBC)