Thứ sáu, 23/12/2005, 06:55 GMT+7

Dự thi TTVN 2005: Giải pháp lưu giữ thông tin dòng tộc

Một góc giao diện Phahe.com.
Phahe.com của nhóm DGH cho khả năng gìn giữ phần “hình” trong bản sắc gia tộc của người Việt Nam với những tiện ích cơ bản gồm Phả hệ, Tưởng niệm, Cáo phó, Thông tin và kiến thức. Các tác giả hy vọng sản phẩm sẽ trở thành một kho tàng đồ sộ, quý báu về tư liệu và hiểu biết của dân tộc.

Các thành viên trong DGH gồm Nguyễn Quỳnh Dương, Vương Minh Giang và Lê Thanh Hải đều quan niệm trong đời sống người Việt, quan hệ huyết thống và hoạt động tâm linh luôn giữ một vai trò đặc biệt. Nhưng cuộc sống hiện tại với cường độ lao động, học tập cao, cùng khoảng cách về địa lý đã tạo rào cản trong việc thăm hỏi chung vui tin hỷ hay san sẻ chuyện buồn và làm mai một truyền thống gia đình, tạo ra khoảng cách giữa các thế hệ trong một dòng họ. "Vì vậy, giải pháp của chúng tôi là giúp xây dựng, lưu trữ và quản l‎ý gia phả của dòng họ một cách khoa học và chính xác với nhiều chức năng thông tin như: Phả hệ đồ, Phả ký - Khởi tổ, Thủ tục - Quy ước, Hương hỏa, Tin tức, Hình ảnh và Tư liệu...", Nguyễn Quỳnh Dương cho biết.

"Phahe.com còn có phần Tưởng niệm là một thoáng lặng với người thân đã xa giữa những bận rộn, lo toan cuộc sống. Một khúc nhạc, một hình ảnh thân thuộc, hay một ngọn nến thắp lên… xóa đi những khoảng cách về không gian và thời gian", thành viên Vương Minh Giang tiếp lời. "Ngoài ra, tại đây còn tập hợp tư liệu, bài viết về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán truyền thống".

Cả nhóm cũng mong ước qua đây có thể phát triển hình thức tưởng niệm trực tuyến giàu tính nhân văn và hiện đại, đồng thời củng cố tinh thần gia tộc, kết nối các thế hệ, thành viên trong gia tộc. "Vì thế, kho tư liệu kiến thức được dày công sưu tầm, biên soạn của Phahe.com được cấu trúc theo từng chủ điểm, nội dung của thư viện sẽ bổ túc mọi người về ý nghĩa và lợi ích của gia phả, cũng như tra cứu, tìm hiểu các vấn đề trong gia lễ, tập quán dân tộc xưa nay", Lê Thanh Hải mô tả. "Giúp mọi người suy nghĩ, chắt lọc những điều hay; hiểu rõ và đúng đắn quan điểm của người xưa để duy trì và áp dụng cho thời nay, đồng thời loại bỏ những thủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan phản khoa học".

N.H.