Thứ bảy, 18/12/2004, 08:09 GMT+7

Dự thi TTVN 2004: Hệ thống quản lý hoá chất

Click vào ảnh.
Hệ thống cân, giám sát tự động hoá chất.

Trước yêu cầu cấp bách trong việc cân đo và quản lý hoá chất của công ty sản xuất săm lốp cao su INOUE Rubber Vietnam, nhóm H-P Việt Nam đã bắt tay vào thực hiện Giải pháp cân, giám sát tự động hóa chất khi xuất kho và hoàn thành sản phẩm sau 4 tháng.

Nhiều thành viên Ban sơ khảo đã ngỡ ngàng và liên tưởng tới hãng Hewlett Packard khi nghe tên nhóm H-P Việt Nam. Nhưng vì hai thành viên có tên là Nguyễn Khắc Hiếu (tốt nghiệp ngành Điện - Tự động hóa) và Phạm Quang Phong (tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin) nên các thí sinh này đã đặt tên cho nhóm bằng chữ cái đầu tên riêng của mình.

Hai cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết đánh giá từ phía khách hàng cho thấy sản phẩm đã đạt được các tiêu chí mà đối tác mong muốn như đảm bảo chất lượng sản phẩm, tăng cường hiệu quả sản xuất, quản lý chặt chẽ hóa chất xuất kho cũng như bảo mật công nghệ sản xuất của hãng. "Hệ thống của chúng tôi hoàn toàn tự động từ khâu cân cho đến kiểm tra, lưu trữ, thống kê số liệu hóa chất xuất ra cho các ca sản xuất", Phong tự hào. "Trong quá trình vận hành, người điều khiển không thể can thiệp vào hệ thống ngoài việc đưa thẻ vào đầu đọc và nhấn nút. Do vậy, toàn bộ công nghệ, phương thức pha chế hóa chất để chế tạo sản phẩm hoàn toàn được bảo mật".

Theo Phong, để thể hiện được các tính năng, hệ thống đòi hỏi phải có sự tích hợp đồng bộ các thiết bị phần cứng và phần mềm điều khiển trên PLC (Programmable Logic Controllers) cũng như phần mềm quản lý trên máy tính.

Khắc Hiếu kể: "Sau khi hệ thống chính thức được đưa vào ứng dụng tại Công ty INOUE Rubber Vietnam, chúng tôi cũng lập tức gửi sản phẩm của mình tới Ban tổ chức cuộc thi.

N.H.

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao