Thứ ba, 25/11/2003, 03:00 GMT+7

Siêu máy tính dùng chip Intel Itanium 2

 

Đó là sản phẩm hợp tác giữa tập đoàn Intel với công ty sản xuất hệ thống California Digital và Trung tâm thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore thuộc Đại học California (Mỹ). Dự án này, có tên mã là 'Tiếng sấm', sử dụng gần 4.000 chip Itanium 2 và dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2004.

"Bằng việc sử dụng hiệu suất tính toán dấu chấm động cao của các bộ vi xử lý Intel Itanium 2 trong các hệ thống sử dụng những chuẩn mở dành cho lĩnh vực điện toán cao cấp, siêu máy tính này sẽ được thiết kế và triển khai chỉ trong vòng 5 tháng, so với vài năm của các hệ thống trước đó có cùng kích cỡ", ông Richard Dracott, Tổng giám đốc phụ trách tiếp thị và kế hoạch thuộc Nhóm các nền tảng dành cho doanh nghiệp của Intel, cho biết.

Với hiệu suất tính toán hơn 20 nghìn tỷ phép tính mỗi giây, hệ thống "Tiếng sấm" sẽ mang lại khả năng làm việc tốt cho các nhà nghiên cứu trong những lĩnh vực hỗ trợ hoạt động an ninh quốc gia của Trung tâm Lawrence Livermore, bao gồm khoa học vật liệu, cơ khí kết cấu, điện từ, khí quyển, khoa học đại dương, địa chấn học, sinh học và sức cản quán tính và từ tính.

"Tiếng sấm" bao gồm 960 máy chủ, mỗi hệ thống sử dụng 4 bộ vi xử lý Intel Itanium 2 tốc độ 1,4 GHz với bộ nhớ đệm L3 dung lượng 4 MB, bộ nhớ 8 GB và ổ đĩa riêng UltraSCSI320 73 GB.

Theo ấn bản lần thứ 22 của danh sách 500 siêu máy tính hàng đầu thế giới vừa được công bố, các hệ thống sử dụng họ sản phẩm Intel Itanium chiếm 32%, tăng 68% so với 6 tháng trước. "Tiếng sấm" được hy vọng giành vị trí thứ hai trong bản danh sách kế tiếp, được xuất bản vào tháng 6/2004 và hệ thống này sẽ được thiết kế để có thể dễ dàng mở rộng. Trung tâm Lawrence Livermore có 2 hệ thống sử dụng công nghệ của Intel đứng thứ 7 và 10 trong danh sách lần này.

Thanh Tú (theo IT)

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao