Thứ tư, 6/8/2003, 11:30 GMT+7

Dell xây dựng siêu máy tính đạt công suất 17,7 teraflop

 

Trung tâm ứng dụng siêu máy tính quốc gia (NCSA) Mỹ dự tính sử dụng hơn 1.450 máy chủ Dell PowerEdge trong một siêu máy tính chạy hệ điều hành Red Hat, có thể thực hiện 17,7 nghìn tỷ phép tính/giây. Như vậy, IBM và Fujitsu lại có đối thủ mới trong cuộc đua chế tạo cỗ máy Linux nhanh nhất thế giới.

Dell cho biết mỗi máy PowerEdge chạy 2 bộ vi xử lý Intel Xeon DP 3,06 GHz.

Mới đây, IBM tuyên bố chế tạo hệ thống chạy trên hệ điều hành SuSE Linux Enterprise Server 8, có thể thực hiện hơn 11 nghìn tỷ phép tính/giây. Một ngày sau đó, Fujitsu cũng tiết lộ kế hoạch chế tạo sản phẩm mạnh hơn đạt công suất 12,4 nghìn tỷ phép tính/giây (12,4 teraflop).

Cuối năm 2004, Công ty Cray dự tính cho ra đời một siêu máy tính Linux mang tên Red Storm, sử dụng các bộ vi xử lý Opteron với công suất 40 teraflop. Tốc độ này sẽ không chỉ đưa Red Storm trở thành máy mạnh nhất thế giới trong dòng Linux, mà còn cạnh tranh vị trí số 1 với những loại khác.

Minh Nghĩa (theo Inforworld)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao