Intel ra mắt công cụ tìm lỗi Hyper-Threading
Nhằm đẩy mạnh phát triển những bộ vi xử lý thế hệ mới, hôm qua, Intel công bố phần mềm tìm lỗi mới - Thread Checker 1.0 -dành cho hệ thống cài Pentium 4 và Xeon ứng dụng công nghệ siêu phân luồng (Hyper-Threading). Công cụ này sẽ giúp các nhà phát triển xác định lỗi khó phát hiện trong những ứng dụng.
Bộ xử lý ứng dụng Hyper-Threading cho phép nhiều hệ điều hành, ứng dụng coi 1 bộ xử lý vật lý như là 2 bộ xử lý logic và giúp hệ thống thực hiện nhanh hơn 40%.
Phần mềm Thread Checker sử dụng cơ chế phát hiện lỗi mới để quan sát việc thực hiện và xác định các dòng mã gây lỗi phân luồng. Sản phẩm mới cũng phân các vấn đề thành nhiều phần khác nhau, từ tìm lỗi đến cảnh báo, chỉ ra các dòng mã nguồn...
Jonathan Khazam, Giám đốc điều hành của Intel, phát biểu: “Mục tiêu của chung tôi là giúp các nhà phát triển dễ dàng tận dụng được các tính năng của những bộ xử lý mới. Trong khi tử nghiệm bản beta, phần mềm đã tìm được những nhược điểm mà các nhà phát triển phải bó tay và thậm chí họ không biết là lỗi đó tồn tại”.
Bên cạnh Thread Checker, Intel còn đưa ra các bộ sản phẩm phát triển phần mềm bao gồm những bộ biên dịch Intel C++ và Fortran, bộ phân tích VTune và thư viện phần mềm Integrated Performance Primitives.
Thread Checker 1.0 giá 1.198 USD cho một người sử dụng. Sản phẩm có bán tại www.intel.com/software/products và cũng được phân phối tại các đại lý trong quý II/2003. Thread Checker 1.0 có thể sử dụng với những hệ thống chạy bộ xử lý Pentium 4, Xeon và hệ điều hành Microsoft Windows XP Professional và 2000.
Cùng ngày, Intel cũng tuyên bố tham gia một tổ chức phi lợi nhuận mang tên WinMAX, nhằm phát triển khả năng hoạt động tương tác của thiết bị truy cập không dây tốc độ cao dựa trên chuẩn IEEE 802.16 (Institute for Electrical and Electronics Engineers).
Các thành viên tham gia tổ chức WinMAX gồm: Airspan Networks, Alvarion, Aperto Networks, Ensemble Communications, Fujitsu Microelectronics America, Intel, Nokia, OFDM Forum, Proxim và Wi-LAN.
Minh Nghĩa