Nhân viên cũ cướp tên miền, tống tiền doanh nghiệp
Trong các ngày từ 7 đến 11/7, trang web của công ty kinh doanh điện thoại di động Nhật Cường (Hà Nội) điêu đứng vì bị cướp mất hai domain nhatcuong.com và nhatcuong.net. Thủ phạm nêu lý do doanh nghiệp từng lừa dối mình và đòi bồi thường 3 triệu đồng.
Thông điệp mà thủ phạm để lại trong ngày đầu tiên gây ra sự việc là “Nếu công an không điều tra việc làm ăn phi pháp của Nhật Cường thì NhatYenX sẽ ra tay”. Lý do mà người dấu mặt nêu ra là đã bị một cá nhân khác tự xưng là nhân viên công ty Nhật Cường lừa mất 200 e-gold (một loại tiền giao dịch trong các trò chơi trực tuyến) trong khi đã bỏ gần 3 triệu đồng để mua số tiền ảo đó mà không được giao nhận.
![]() |
| Thông điệp cảnh cáo mà thủ phạm để lại cho công ty nạn nhân. Ảnh chụp màn hình. |
Người này, khi đã tiếp xúc trực tiếp với đại diện của công ty Nhật Cường, khẳng định đã tự thâm nhập thẳng vào register.com để đoạt hai tên miền nói trên và yêu cầu doanh nghiệp phải bồi thường cho mình 3 triệu đồng thì mới trả lại domain.
"Sau khi chúng tôi hứa sẽ điều tra rõ sự việc, người này cũng đã trả lại hai tên miền cho công ty. Nhưng anh ta không đưa được ra bất cứ bằng chứng nào chứng minh là đã bị người của Nhật Cường lừa đảo", ông Trần Quang Ánh, Phó giám đốc Công ty Nhật Cường, kể lại. "Còn sau khi điều tra, tìm hiểu và xác định không hề có nhân viên nào thuộc công ty liên lạc với người này, chúng tôi quyết định không thể đưa tiền cho anh ta".
Không nhận được khoản tiền như mong muốn, Trần Phong Nhật, tên tự xưng của người đến trao đổi với công ty Nhật Cường, lại chiếm đoạt lần nữa hai domain nói trên và chuyển sang một account khác, trỏ đến một địa chỉ khác có đặt nội dung cảnh cáo một số quản lý cấp cao của công ty nạn nhân.
Sau 3 ngày điêu đứng vì mất tền miền, Công ty Nhật Cường đã thỏa thuận giao tiền cho Nhật. Nhưng khi người này đến nhận tiền thì bị công an bắt giữ. Điều tra của cơ quan an ninh sau đó cho thấy, Trần Nhật Trình, tên thật của Trần Phong Nhật, sinh năm 1987 ở Bà Rịa -Vũng Tàu, có liên hệ với Hoàng Xuân Hương, sinh năm 1981, người Thái Bình và từng làm quản trị mạng cho công ty Nhật Cường. Khi thôi việc, Hương vẫn nắm giữ một số thông tin quan trọng trong đăng ký và bảo mật tên miền của công ty và cung cấp cho Nhật để gây ra vụ việc.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt giữ hai thanh niên nói trên về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
"Đúng là chúng tôi đã rất chủ quan trong việc lựa chọn tên miền quốc tế cũng như trong bảo mật và quản lý nhân sự. Những thiệt hại từ vụ việc này khó mà định lượng được vì Nhật Cường bị ảnh hưởng về uy tín", ông Trần Quang Ánh bày tỏ.
Nguyễn Hằng
- Microsoft và Mozilla đùn đẩy lỗi trình duyệt cho nhau (12/07)
- Hack của nhà giàu, chia cho người nghèo? (10/07)
- Những dấu hiệu nguy hiểm nên tránh khi lướt web (10/07)
- Website mạng xã hội bị hack vì cổ vũ đội tuyển VN (09/07)
- Lỗ hổng bảo mật được đem ra đấu giá (07/07)
- Máy tính có thể bị hacker kiểm soát vì lỗi YM (04/07)
- Phần mềm nguy hiểm trên YouTube (25/06)
- Bộ quốc phòng Mỹ tắt 1.500 máy tính vì hacker đột nhập (22/06)
- 1 triệu máy tính toàn cầu bị hacker điều khiển (18/06)
- Trình duyệt Apple cho Windows bị hack khi vừa ra mắt (12/06)
- Lỗi Yahoo Messenger bị khai thác trên diện rộng (12/06)
- Lỗi webcam YM khiến máy tính bị kiểm soát từ xa (07/06)
- Những virus khét tiếng mọi thời đại (07/06)
- Yahoo là công cụ tra cứu kém an toàn nhất (06/06)
- Mỗi ngày công cụ chat lại bị đe dọa một lần (02/06)




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress