Trojan đầu tiên tấn công điện thoại Java
Các công ty phần mềm bảo mật đang cảnh báo về một chương trình có khả năng lây nhiễm vào bất cứ loại điện thoại nào chạy ứng dụng Java và tự động gửi tin nhắn tới nhiều số dịch vụ.
Trojan có tên RedBrowser, được hãng bảo mật Nga Kaspersky phát hiện đầu tiên, giả dạng là một ứng dụng bình thường với lời quảng cáo sẽ đem đến cho người sử dụng khả năng lướt web mạnh hơn trên điện thoại. RedBrowser là một ứng dụng Java thuộc định dạng JAR, nằm trong file có tên "redbrowser.jar" và có thể được tải về điện thoại từ Internet thông qua kênh Bluetooth hoặc nối dây với PC.
![]() |
| Trước khi mỗi tin nhắn được RedBrowser gửi đi, người sử dụng đều được thông báo chấp nhận hoặc không. (ITNews) |
Khi xâm nhập vào điện thoại, RedBrowser sẽ tự động gửi tin nhắn tới nhiều số điện thoại thu phí dịch vụ khoảng 5-6 USD, gây thiệt hại đáng kể cho “khổ chủ” khi thanh toán hóa đơn. Nạn nhân sẽ chủ yếu là thuê bao điện thoại ở Nga đang sử dụng các mạng Beeline, MTS và Megafon.
Mặc dù vậy, Kaspersky cho biết người sử dụng có thể dễ dàng gỡ bỏ RedBrowser bằng các tiện ích thông thường trên điện thoại.
Đến nay, hãng bảo mật Nga mới chỉ ghi nhận duy nhất một mẫu RedBrowser và họ cũng nhấn mạnh đây chỉ là một chương trình mang tính chứng minh thực tiễn (proof-of-concept) và không có nguy cơ tấn công lan rộng trên thực tế. “Tuy nhiên, những phiên bản khác của RedBrowser hoặc các chương trình tương tự có thể sẽ sớm xuất hiện trên Internet”, Kaspersky nhận định. “RedBrowser là một dấu hiệu cho thấy các tác giả virus đang mở rộng tầm mục tiêu của chúng và không còn chỉ nhắm vào mỗi dòng điện thoại smartphone cao cấp”.
“RedBrowser có nguy cơ thấp và chỉ ảnh hưởng hạn chế trong nước Nga song nó đã cho thấy khả năng xuất hiện loại chương trình tấn công gây thiệt hại giống như Trojan tự động quay số trên máy tính”, một đại diện của hãng phần mềm diệt virus McAfee (Mỹ), phát biểu. “Đây cũng là chương trình đầu tiên nhắm vào điện thoại dùng Java và không lệ thuộc vào hệ điều hành Symbian hay Microsoft phổ biến trên điện thoại”.
Phan Khương (theo CNet)
- Nhiều virus Mac OS X xuất hiện nhưng nguy cơ không cao (25/02)
- Lỗi xuất hiện trong cơ sở dữ liệu nhúng (23/02)
- Google khẳng định nguy cơ của Desktop Search 3 (23/02)
- Những kẻ phát tán ảnh khiêu dâm 'mò' lên blog (22/02)
- Cookie động - giải pháp chống phishing mới (21/02)
- Sâu Linux tấn công Mambo và PHP (21/02)
- Spammer chuyển sang chiến thuật gửi thư rác ít một (21/02)
- Sâu tiếp tục tấn công Mac OS X qua Bluetooth (20/02)
- Nhà vô địch Torino 2006 là 'siêu sao thư rác' (20/02)
- Thêm mã tấn công khai thác lỗi Media Player (18/02)
- Mỗi lỗi nghiêm trọng trong Windows trị giá 10.000 USD (17/02)
- Virus đầu tiên tấn công Mac OS X (17/02)
- Thủ lĩnh 19 tuổi và 40 hacker Brazil bị bắt giữ (16/02)
- Rắc rối trong bản vá mới của Microsoft (16/02)
- Sức mạnh Google bị virus khai thác để lây lan (15/02)




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress