Spam rao bán thuốc Tamiflu trị H5N1
Hãng bảo mật Sophos cảnh báo người sử dụng Internet rằng những kẻ phát tán thư rác (spam) đang khiến mạng sống của nhiều người dân vô tội gặp nguy hiểm khi mời chào những dược phẩm với tuyên bố rằng có thể chữa khỏi bệnh cúm gà.
![]() |
| Thư rác đưa người nhận đến một website bán thuốc. |
Hệ thống của Sophos đã ghi nhận một lượng lớn thư rác quảng cáo với nội dung yêu cầu người nhận tự bảo vệ họ và gia đình khỏi ảnh hưởng của virus H5N1 bằng cách mua thuốc Tamiflu từ một trang web trực tuyến, nơi bán cả Viagra và nhiều dược phẩm khác.
"Người sử dụng Internet không nên mua thuốc trực tuyến, bởi chúng không đảm bảo, không rõ nguồn gốc và có nguy cơ không nhỏ đến sức khỏe. Dân chuyên spam không cần biết về tình hình của bạn, chúng chỉ quan tâm đến việc thu càng nhiều lợi nhuận càng tốt", Graham Cluley, cố vấn bảo mật của Sophos, khuyến cáo. "Những dược phẩm như Tamiflu phải được bác sỹ kê đơn và không quảng cáo trên Internet. Rõ ràng, những kẻ trục lợi đang tìm kiếm và mở rộng khả năng phát tán thư rác bằng những lời khuyên 'ngắn hạn' nhưng có vẻ thiết thực với người dùng hòng kiếm lời".
Đại diện của Roche, công ty Thụy Sĩ sản xuất Tamiflu, cho biết họ đã nhận một số thông báo về những trang web kiểu này và khẳng định đa số dược phẩm trôi nổi trên mạng đều là giả mạo và không xác định được xuất xứ. Hãng khuyên khách hàng không nên mạo hiểm mua thuốc online và nhấn mạnh rằng Tamiflu sẽ được sản xuất đủ để đáp ứng nhu cầu người dùng.
T.N. (theo Sophos)
- IE7 được trang bị cơ chế mã hóa mạnh hơn (26/10)
- Phần mềm cũ khiến máy chủ DNS gặp nguy hiểm (26/10)
- Mã khai thác lỗi giống lỗ hổng bị Zotob lợi dụng (25/10)
- 3 hacker khống chế tới 1,5 triệu máy tính (22/10)
- Nạn blog 'rác' xuất hiện nhằm tăng thứ hạng website (21/10)
- Cả Windows Media Player và IE đều bị lỗi mới (19/10)
- Trojan đầu tiên lợi dụng Skype (18/10)
- FBI chấm dứt hoạt động của vua gửi thư rác (18/10)
- Mỹ vẫn là nước 'chứa chấp' các chuyên gia spam (15/10)
- Tấn công từ chối dịch vụ vẫn là nguy cơ số một (15/10)
- Trung bình mỗi website lừa đảo tồn tại trong 5,5 ngày (14/10)
- Máy Nintendo DS - nạn nhân tiếp theo của Trojan (13/10)
- Spyware thế chân virus trong máy tính doanh nghiệp (13/10)
- Công cụ chống thư rác 'vô dụng' trước hacker (11/10)
- 6 tháng tù cho những phút dại dột trên mạng (09/10)




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress