Trò chơi N-Gage của Nokia bị xâm nhập
Nhà sản xuất Phần Lan vừa xác nhận việc hacker phá mã an ninh trên thiết bị giải trí của họ sau khi có nhiều tin đồn xuất hiện trên các website về trò chơi. Một khi hệ thống bảo vệ bị mở, người ta có thể chơi game trong N-Gage một cách thoải mái qua điện thoại di động.
Damian Stathonikos, phát ngôn viên của Nokia, cho biết: “Chúng tôi đã xác định trước sẽ xảy ra những âm mưu phá mã an ninh (có chức năng ngăn chặn việc sao chép và tải bất hợp pháp trò chơi này qua Internet) nhưng cũng công nhận sự việc nêu trên là rất nghiêm trọng”. Theo Damian Stathonikos, kẻ xâm nhập phải là người có trình độ rất cao và được trang bị những công cụ phần mềm chuyên nghiệp.
Vụ xâm nhập được thực hiện thông qua một ứng dụng, mà khi được tải vào N-Gage hay một thiết bị cầm tay Series 60 chạy hệ điều hành Symbian, sẽ phát hiện những game được mã hóa lưu trong thư mục gốc của thẻ nhớ. Sau đó, phần mềm này giải mã các file trong đó vào trong thẻ và bổ sung trò chơi đã chọn vào máy cầm tay của kẻ xâm nhập. Các chuyên gia của Nokia cho rằng công cụ này đã từng được sử dụng để crack nhiều trò chơi và sau đó có thể cung cấp các file đã không còn mã hoá qua Internet. Những trò chơi mã hóa đều có thể bị copy từ thẻ game sang bộ nhớ trong của thiết bị cầm tay, sau đó chuyển trở lại một thẻ nhớ sử dụng các công cụ quản lý file Symbian.
N-Gage xuất hiện trên thị trường hôm 7/10 trong một chiến dịch tiếp thị rầm rộ trên toàn cầu. Nokia cho biết trong vòng hai tuần sau khi tung ra, họ đã xuất được hơn 400.000 sản phẩm cho các hãng bán lẻ. Giống như nhiều bộ trò chơi khác, tiền mà nhà sản xuất thu được chủ yếu là từ các game chứ không phải là từ bản thân thiết bị. N-Gage được thiết kế để cạnh tranh với GameBoy của Nintendo, vốn vẫn thống trị thị trường thiết bị trò chơi di động. Người ta ước tính từ nay tới 2007, số tiền chi tiêu vào lĩnh vực này sẽ là hơn 3 tỷ USD mỗi năm.
Sau khi ghi nhận sự việc trên, Nokia tuyên bố sẽ quyết tâm truy cho ra những kẻ đã thực hiện vụ xâm nhập này, bằng cách phối hợp với các ISP và nhiều cơ quan pháp luật trong và ngoài nước, đồng thời tiếp tục phải nâng cấp mã an ninh cho N-Gage. Họ cũng sẽ nỗ lực tác động để đóng cửa những website cung cấp phần mềm phá mã, giống như ngành sản xuất phim đã làm đối với những kẻ quảng cáo công cụ ăn cắp bản quyền phim DeCSS DVD mấy năm trước.
Phan Khương (theo BBC, The Register)