Thứ hai, 27/10/2003, 02:45 GMT+7

Hệ thống ATM tại Iran bị tấn công

Tin tặc đã tìm cách ăn cắp được 700 triệu Rial (tương đương 83.000 USD) thông qua hệ thống máy rút tiền tự động vừa đưa vào sử dụng tại nước này. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng tại quốc gia Hồi giáo bị xâm nhập qua mạng máy tính.

Chính quyền Iran không tiết lộ tên ngân hàng bị mất cắp. Tuy nhiên, giới truyền thông cho rằng Bank Melli, ngân hàng lâu đời nhất nước này, là nạn nhân vì tại đây đã phát hiện một số vấn đề liên quan đến hoạt động tẩy rửa tiền qua hệ thống giao dịch trực tuyến.

Cũng liên quan đến tội phạm điện tử tấn công ngân hàng, một vụ lừa đảo ăn cắp thông tin khách hàng qua e-mail lại vừa được phát hiện tại Anh. Lần này mục tiêu là Halifax. Ngân hàng này đã phải tạm phong toả dịch vụ trực tuyến của mình sau khi nhiều khách hàng nhận được thư điện tử mời họ click vào đường link tới một website giả mạo, qua đó sẽ để lộ mã số cá nhân và tài khoản.

Riêng trong hai tháng qua, tại vương quốc này đã xảy ra nhiều vụ lừa tương tự nhắm vào các chủ tài khoản của một số tổ chức tài chính tên tuổi như Barclays, Lloyds TSB và NatWest. Đại diện của Halifax tuyên bố sẽ bồi thường nếu khách hàng chứng minh được bị thiệt hại và cam kết sẽ có những biện pháp an ninh bổ sung trước khi cho hệ thống thanh toán điện tử hoạt động trở lại.

Hình thức lừa đảo khách hàng bằng cách thiết lập những website “nhái” đang bùng phát mạnh trong thời gian gần đây tại nhiều nước, trong đó có Mỹ, Australia, New Zealand và châu Âu.

“Phishing”, một thuật ngữ ra đời để chỉ loại hình gian lận thương mại mới. Jon Colombo, chuyên gia an ninh của hãng Cap Gemini (Anh), cho rằng một khi tệ nạn này đã bắt đầu thì rất khó chấm dứt. Phishing chỉ là một phần của một hệ thống lừa đảo theo hai kiểu có nguồn gốc từ Đông Âu. Phần hai, liên quan đến chuyển tiền hoặc lừa đảo việc làm, khai thác những chương trình quảng cáo dành cho công dân sở tại có tài khoản ở ngân hàng trong nước, lừa họ làm trung gian chuyển tiền ra nước ngoài. Theo Jon Colombo, giới ngân hàng chỉ còn cách duy nhất là tăng cường các biện pháp an ninh để giảm thiểu thiệt hại cho thương hiệu và khách hàng của mình.

Phan Khương (theo AFP, BBC)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao