Tội phạm Internet gia tăng với tốc độ ‘phi mã’
Theo nghiên cứu mới nhất của hãng dịch vụ trực tuyến VeriSign, trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay, việc sử dụng Internet vẫn tiếp tục tăng nhanh, trong khi số vụ gian lận và lừa đảo qua mạng thông tin toàn cầu cũng đã tăng gấp đôi.
6,2% số giao dịch thương mại điện tử tại Mỹ mang mưu toan gian lận, trong đó hơn một nửa là do những đối tượng ở nước ngoài thực hiện. Trong bốn tháng này, số sự cố về an ninh mạng tăng gấp đôi. Hình thức tấn công và lừa đảo đang có sự gắn kết chặt chẽ với 47% số vụ việc có cùng nguồn gốc từ hai hoạt động này. Tội phạm Internet sau khi khống chế được máy nạn nhân thường dùng những công cụ đó để thực hiện các vụ tấn công, xâm nhập mới và tiến hành những cuộc giao dịch “ma”.
Dưới đây là một số phát hiện khác trong nghiên cứu của VeriSign:
- Tổng số lệnh truy tìm tên miền (DNS), chủ yếu là tìm website và địa chỉ e-mail tăng 51,4% từ tháng 8/2002 đến 8/2003.
- Tổng lượng yêu cầu DNS liên quan đến thư điện tử tăng 245% cùng kỳ, một phần là do sự gia tăng spam và virus e-mail như Bugbear.
- Số giao dịch thương mại trực tuyến trung bình tăng 17%.
- SSL (Secure Sockets Layer) đã trở thành chuẩn an ninh thương mại điện tử chính cho hơn 400.000 website, tăng 6%.
- Số vụ tấn công tính theo đầu thiết bị tăng 99% từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2003, trong đó chiếm phần lớn nhất là virus Blaster.
- Virus và sâu máy tính có xu hướng ngày càng tinh vi, sức công phá mạnh hơn, tiêu biểu như các vụ tấn công của Blaster, Nachi và Sobig.F, với khả năng tự định hướng tại các máy chủ gốc.
Phần lớn các sự cố an ninh bắt nguồn từ Mỹ (81%), tuy nhiên tỷ lệ gian lận và lừa đảo thực hiện từ nước này lại thấp hơn nhiều, chỉ có 48%. Lý do chủ yếu cho sự chênh lệch đó là sự giám sát Internet không chặt chẽ bên ngoài biên giới Mỹ.
Đa số tội phạm mạng quốc tế khi bị phát hiện đều thoát tội do sự không thống nhất về quyền hạn xử lý giữa các quốc gia. Đứng sau Mỹ về số vụ lừa đảo trực tuyến là Anh (5,25%) và Nigeria (4,81%). Quốc gia châu Phi này là nơi trò lừa “trả lại tiền thừa” hay còn gọi là “419” vẫn đang tiếp tục diễn ra. Trong trò gian lận này, tội phạm đặt mua hàng của các nhà cung cấp trực tuyến, sau đó gửi một séc thanh toán giả với giá trị cao hơn so với khoản tiền cần trả và yêu cầu bên bán gửi lại tiền thừa.
Phan Khương (theo ComputerWorld)