Thứ sáu, 1/11/2002, 10:57 GMT+7

Hệ điều hành Mac có độ bảo mật cao

Trong số 1.162 lỗ hổng bảo mật ở các hệ điều hành, phần mềm máy chủ và chương trình ứng dụng bên thứ 3 được phát hiện 10 tháng đầu năm nay, chỉ có gần 25 lỗi liên quan đến Macintosh của Apple. Hai phiên bản Unix - Tru64 của Compaq và SCO Unix của SCO Group - cũng có số lỗi tương tự.  

Ngược lại, Windows của Microsoft đứng đầu danh sách lỗ hổng bảo mật hệ điều hành - hơn 500 lỗi. Linux xếp hạng nhì với trên 200 lỗi. Đây là những số liệu lấy ra từ cơ sở dữ liệu SIPS của công ty mi2g (Anh). Cơ sở dữ liệu này hiện lưu trữ thông tin về hơn 6.000 nhóm hacker toàn thế giới.

Báo cáo mới đây của mi2g cho thấy, tin tặc hoạt động ngày càng mạnh. Gần 58.000 vụ tấn công xảy ra trong 10 tháng đầu năm 2002, tăng 54% so với cả năm 2001.

Macintosh - hệ điều hành được sử dụng trong 3-5% máy tính toàn thế giới - là mục tiêu của 31 vụ xâm nhập (chiếm 0,05%). Trong khi đó, số vụ tấn công nhằm vào Windows (được cài đặt ở hơn 90% máy tính) lên tới 31.431 (chiếm 54%).

Theo tính toán của mi2g, thiệt hại kinh tế mà các hacker gây ra trong 10 tháng qua là 7,3 tỷ USD. Nếu cộng thêm những thiệt hại do sâu và virus phát tán thì con số này sẽ là 33-40 tỷ USD.

Minh Long (theo MacCentral)