Thứ năm, 31/10/2002, 01:07 GMT+7

Hacker Hồi giáo tấn công phương Tây

Ngày càng có nhiều hệ thống máy tính và website của các chính phủ và công ty lớn bị xâm nhập bởi những nhóm tin tặc thuộc thế giới đạo Hồi phản đối kế hoạch tấn công Iraq. Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) vừa lên tiếng cảnh báo về nguy cơ chiến tranh mạng đến từ các nhóm cực đoan.  

Công ty bảo mật máy tính mi2g (Anh) cho biết, tháng 10/2002, hacker đã tiến hành 16.559 vụ thay đổi nội dung trang web của nhiều nước, chủ yếu là Mỹ, Anh, Australia, Ấn Độ và Israel. Đây là con số lớn nhất trong một tháng kể từ khi mi2g bắt đầu thống kê các trường hợp tấn công mạng vào năm 1995.  

Theo mi2g, những vụ xâm nhập trong tháng 10 có thể xuất phát từ Pakistan, Trung Đông và các nước Hồi giáo thuộc Liên Xô cũ. Hai nhóm hacker hoạt động mạnh nhất là UNIX Security Guards (USG) và Federal Bureau of Hackers (FBH).

USG được thành lập vào tháng 5/2002, gồm nhiều thành viên Ai Cập, Morocco và Đông Âu. Nhóm này đã nhận trách nhiệm về 1.513 vụ tấn công. FBH có trụ sở tại Pakistan, bắt đầu hoạt động từ tháng 7 và nhận trách nhiệm về 588 vụ.  

Các nhóm hacker chủ yếu khai thác điểm yếu trong mã bảo mật của website để chèn vào những thông điệp có nội dung nhăng cuội hoặc phản đối việc Mỹ tấn công Iraq và Israel chèn ép người Palestine.

Mặc dù vậy, nhiều người lo ngại rằng chúng có thể dùng các kỹ thuật tương tự để đột nhập vào hệ thống an ninh quân đội hoặc kiểm soát nhà máy điện hạt nhân.  

Trong một báo cáo mới đây, CIA cảnh báo về khả năng bọn khủng bố sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng xây dựng trên nền tảng mạng máy tính. CIA coi nhóm cực đoan Hồi giáo Hezbollah và Aleph là 2 ngòi nổ tiềm tàng với căn cứ họ ngày càng "tinh thông công nghệ máy tính và Internet".  

Aleph, trước đây được biết đến với cái tên Aum Shinrikyo, chú trọng đặc biệt đến việc phát triển kỹ năng sử dụng mạng và kiếm hàng trăm triệu USD mỗi năm từ việc bán lẻ máy tính. Giáo phái Aum từng dùng khí độc tấn công một xe điện ngầm ở Tokyo (Nhật Bản) năm 1995, khiến 12 người chết và hơn 5.000 người khác phải nhập viện.

Minh Long (theo Reuters, Internet Magazine)