Hacker bẻ khóa website Hồi giáo
Hacker có bí danh Anonymous Coward đã công bố lên trang tin tức của Thụy Sĩ hơn 500 địa chỉ e-mail lấy được từ một website của người Hồi giáo đặt tại Đức. Trong đó có e-mail của một kẻ bị tình nghi khủng bố tại New York.
Website của người Hồi giáo, http://www.qoqaz.de, đã bị đóng, nhưng mirror bằng tiếng Anh, http://www.qoqaz.co.uk, vẫn hoạt động. Một số bài viết trên trang này có nội dung ủng hộ Taliban và những hành động khủng bố.
Tác giả của vụ này giải thích cho hành động của mình là trang đó kêu gọi một cuộc thánh chiến. Đồng thời, tay hacker này cũng đã báo cho BKA (cảnh sát hình sự Đức) về hành động của mình.
Trong số những e-mail được công bố có địa chỉ một sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Hamburg, người này bị nghi có dính líu đến vụ tấn công New York.
Hiện trong giới hacker đang lan tràn lời kêu gọi phá hủy các website và hệ thống thông tin Internet tại các nước Hồi giáo. Nhưng thái độ các nhóm hacker khác nhau về vấn đề này.
Văn Bình (theo IDG)
- Tác giả virus Kournikova ra hầu toà (17/09)
- Trung Quốc bắt nghi phạm phá hoại website chính phủ (15/09)
- Tấn công hàng nghìn website để phản đối khủng bố tại Mỹ (15/09)
- Hacker Đức từ chối kêu gọi tấn công website Hồi giáo (14/09)
- Tin tặc quậy phá Net casino (11/09)
- Các con bọ Unix có thể nối bước Code Red (11/09)
- Virus Code Red đổi màu thành Code Blue (08/09)
- Người sử dụng Linux cẩn thận với trojan mới (07/09)
- Virus SirCam vẫn là mối đe doạ tiềm tàng (07/09)
- Tin tặc đột nhập NASA bị bỏ tù (06/09)
- Phát hiện virus tấn công máy chủ Unix (04/09)
- Hacker Anh khiếu nại vì bị kết án khi chưa có luật (04/09)
- Virus giả danh Microsoft mới (01/09)
- Tiện ích mới ClipSirc thủ tiêu virus Sircam (30/08)
- Website ủng hộ Taliban bị xoá (27/08)




E-mail
Bản In
















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress